1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giao tranh khốc liệt ở Zaporizhia, Ukraine bị nghi tổn thất lớn

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Ukraine tổn thất lớn về nhân lực và vũ khí hạng nặng khi chiến dịch của họ nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga gặp phải sự kháng cự mạnh của Moscow, hai quan chức Mỹ cho biết.

Giao tranh khốc liệt ở Zaporizhia, Ukraine bị nghi tổn thất lớn - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Donbass ngày 31/5 (Ảnh: Reuters).

Guardian dẫn lời hai quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ ngày 8/6 cho biết, quân đội Ukraine tìm cách đánh bại một số lực lượng Nga ở phía đông xung quanh Bakhmut. Tuy nhiên, các lực lượng Nga được trang bị tên lửa chống tăng, lựu đạn và súng cối, đã "kháng cự quyết liệt" cùng với tuyến phòng thủ nhiều lớp trong đó có các bãi mìn khiến Ukraine tổn thất một lượng không nhỏ xe thiết giáp.

Một trong hai quan chức Mỹ mô tả tổn thất của Ukraine, bao gồm xe bọc thép chở quân MRAP, là "rất lớn". Tuy nhiên, họ cũng nhận định, những tổn thất này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chiến dịch phản công của Ukraine.

Nga cho biết, vài ngày trở lại đây, quân đội Ukraine tìm cách xuyên thủng phòng thủ của Nga ở một số mặt trận bao gồm Donbass và Zaporizhia, nhưng đều bị đẩy lùi. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói, Ukraine mất 3.700 binh sĩ, hơn 50 xe tăng trong các cuộc phản công 3 ngày trở lại đây.

Hôm 8/6, Ukraine một lần nữa cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở Zaporizhia với tổng quân số lên tới 1.500 người và 150 xe bọc thép. Tuy nhiên, Moscow đã ngăn chặn cuộc tấn công này của Kiev.

"Lực lượng trinh sát phát hiện kịp thời đối phương, và Nga đã tấn công phủ đầu Ukraine bằng pháo binh, hàng không và vũ khí chống tăng", ông Shoigu nói, đồng thời cho biết thêm rằng, các lực lượng Ukraine đã bị chặn trên cả 4 hướng và "rút lui với thiệt hại nặng nề".

Giao tranh khốc liệt ở Zaporizhia

Guardian đưa tin, Ukraine đã huy động một lực lượng lớn cho cuộc chiến Zaporizhia ở miền Nam. Một số nguồn tin chưa xác thực cho hay, Ukraine đã đưa xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất, xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ đến chiến trường này cùng nhiều phương tiện bọc thép khác với sự hỗ trợ của pháo binh.

Các cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine đang diễn ra khốc liệt ở thành phố Tokmak, nơi được coi là trung tâm hậu cần của Nga tại tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine. Giới phân tích phương Tây nhận định đây là dấu hiệu cho thấy cuộc phản công quy mô lớn của Kiev đã bắt đầu.

Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm, xác nhận Ukraine đang sử dụng "lực lượng tối đa" để tấn công các vị trí của Nga ở khu vực Zaporizhia.

Nga từ lâu đã dự đoán Ukraine sẽ tìm cách phản công theo hướng này, nên đã xây dựng các tuyến phòng thủ kiên cố nhiều lớp, bao gồm hệ thống hào zig-zag, phòng thủ răng rồng và nhiều hệ thống khác để cản đà tiến công của Kiev.

Mặc dù vậy, giới chức Ukraine đến nay vẫn khẳng định chiến dịch phản công quy mô lớn của họ chưa bắt đầu. Kiev cũng nhấn mạnh, kế hoạch phản công sẽ không tập trung vào một khu vực mà có thể bao gồm nhiều hướng khác nhau.

Giới quan sát suy đoán Kiev có thể tìm cách phản công xung quanh tỉnh Zaporizhia ở miền Nam, hoặc tìm cách chiếm lại các phần lãnh thổ thuộc vùng Donbass ở miền Đông. Mục tiêu của Ukraine là cắt đứt hành lang trên bộ nối các khu vực do Nga kiểm soát ở miền Đông và miền Nam với bán đảo Crimea.

Theo Guardian