1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa S-400 tới Syria, máy bay Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ “bất động”

(Dân trí) - Kể từ khi Nga đưa hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 tới Syria đến nay, các chiến đấu cơ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ án binh bất động, không triển khai các chiến dịch không kích tại lãnh thổ Syria.

Hệ thống tên lửa S-400 được triển khai tại căn cứ Hmeymim, Syria (Ảnh: Sputnik)
Hệ thống tên lửa S-400 được triển khai tại căn cứ Hmeymim, Syria (Ảnh: Sputnik)

Nga giương tên lửa tối tân S-400 trên bầu trời Syria

Hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 được Nga triển khai tới Syria sau vụ chiến đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc máy bay Nga vi phạm không phận, trong khi giới chức Moscow và phi công chiếc Su-24 sống sót đã phủ nhận, đồng thời cho biết chiếc F-16 không hề cảnh báo trước vụ tấn công.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Sputnik của Nga hôm 27/11, người phát ngôn Bộ chỉ huy chiến dịch Operation Inherent Resolve (tạm dịch Chiến dịch Nhổ tận gốc) của Mỹ khẳng định, việc liên quân chống IS ngừng không kích “không liên quan gì đến việc S-400 được triển khai” tại Syria.

“Sự thay đổi hoặc vắng bóng các cuộc không kích tại Syria phản ánh diễn biến trên chiến trường”, người phát ngôn khẳng định, và cho biết liên quân tiến hành không kích tại các vị trí và thời điểm cần thiết. Vị quan chức này cho biết liên quân do Mỹ lãnh đạo dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu mục tiêu, để đảm bảo hiệu quả cao nhất và giảm thiểu thương vong với dân thường.

Trước đó, theo thông báo của Bộ chỉ huy Chiến dịch Nhổ tận gốc, không có máy bay nào của Mỹ hay các đồng minh xuất kích để tấn công IS tại Syria kể từ thứ Năm vừa qua. Trong khi đó các cuộc không kích tại Iraq vẫn tiếp diễn, với 18 đợt oanh tạc các vị trí của khủng bố.

Tên lửa S-400 có tầm bao phủ rộng lớn (Ảnh: RT)
Tên lửa S-400 có tầm bao phủ rộng lớn (Ảnh: RT)

Chỉ một ngày sau khi chiếc Su-24 bị bắn rơi, Bộ trưởng quốc phòng Nga đã lệnh điều động các hệ thống phòng không S-400 tới Syria để đảm bảo an toàn cho lực lượng Nga. Các hệ thống này được máy bay vận tải An-124 đưa tới Nga hôm thứ Năm.

Theo RT, S-400 có thể bắn hạ bất kỳ loại chiến đấu cơ, trực thăng hay tên lửa nào với vận tốc lên tới 4,8 km/giây (hơn 17.000 km/h). Mục tiêu duy nhất có thể khiến S-400 gặp khó đó là đầu đạn hạt nhân được phóng bởi các tên lửa đạn đạo liên lục địa, vốn có vận tốc 6-7 km/giây.

S-400 có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách tối đa 400km, ở độ cao 27.000m (hoặc cao hơn đối với các tên lửa mới hơn”. Tầm hoạt động này đủ để S-400 bao phủ khoảng 75% lãnh thổ Syria, cùng toàn bộ không phận Li-băng, đảo Síp. Một nửa không phận Israel và phần lớn lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong tầm bắn của S-400. Radar của S-400 có tầm bao phủ tới 600km, và đủ nhạy để phân biệt giữa các vận thể đang di chuyển trên mặt đất, như ô tô hay xe quân sự.

Thanh Tùng

Theo RT