1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga dồn lực hiệp đồng tác chiến, Ukraine mất hơn 18.500 quân ở Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố đẩy lùi 6 nỗ lực tiến công của quân đội Nga vào vùng biên giới Kursk và gây tổn thất lớn cho đối phương.

Nga dồn lực hiệp đồng tác chiến, Ukraine mất hơn 18.500 quân ở Kursk - 1

Binh lính Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 tuyên bố, các máy bay chiến đấu và lực lượng pháo binh Nga đã phối hợp cùng nhau, thực hiện các cuộc tấn công vào các điểm tập trung binh lính và vũ khí của Ukraine tại 17 khu vực trên khắp tỉnh biên giới Kursk của Nga.

Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, lực lượng Nga đã đẩy lùi 6 nỗ lực của Ukraine nhằm xâm nhập biên giới Nga và tiến vào làng Novy Put, gây ra hơn 50 thương vong cho đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 5 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng ở khu vực này.

Novy Put nằm cách Sudzha, một nút giao chiến lược trong hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga sang châu Âu qua Ukraine, khoảng 79km về phía tây.

Ngoài ra, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của đối phương khi tiếp tục tấn công ở Kursk, ngăn chặn các nỗ lực của Ukraine nhằm tiến về phía Olgovka và Pogrebki. Ukraine chịu khoảng 60 thương vong ở khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, trực thăng Mi-28NM đã được triển khai để tấn công binh lính và xe bọc thép của Ukraine ở Kursk. Phía Nga tuyên bố các binh lính và xe bọc thép của Ukraine đã bị hạ gục.

"Trong một ngày qua, quân đội Ukraine đã mất hơn 400 binh sĩ, 9 xe bọc thép, bao gồm một xe tăng và 8 xe chiến đấu bọc thép, cùng một bệ phóng pháo, một hệ thống MLRS RM-70 do Séc sản xuất và 9 xe cơ giới", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk, Ukraine đã mất hơn 18.560 quân nhân, 133 xe tăng, 64 xe chiến đấu bộ binh, 97 xe bọc thép chở quân, 850 xe chiến đấu bọc thép, 550 xe cơ giới và 146 khẩu pháo.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, lực lượng Nga cũng đã phá hủy 8 hệ thống tên lửa phòng không, 32 bệ phóng pháo đa nòng, bao gồm 14 tổ hợp MLRS do Mỹ cung cấp cùng hàng loạt thiết bị quân sự khác.

Vào ngày 6/8, Ukraine đã phát động cuộc đột kích có quy mô lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến hai, vượt qua biên giới tiến vào khu vực Kursk. Cuộc đột kích có sự hỗ trợ của hàng loạt máy bay không người lái và vũ khí hạng nặng, bao gồm vũ khí do phương Tây sản xuất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tháng này cho biết lực lượng Ukraine đã kiểm soát 100 khu định cư ở khu vực Kursk trên diện tích hơn 1.300km2. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã giành lại một số ngôi làng trong cuộc phản công ở Kursk.

Tổng thống Zelensky ước tính Nga đã điều động khoảng 40.000 lính đến Kursk để phản công đẩy lùi lực lượng Kiev. 

Các binh lính thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) được cho là đang tham chiến ở Kursk và cố gắng phối hợp các nhiệm vụ với quân đội chính quy để đẩy lùi lực lượng Ukraine.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov, xác nhận các đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine triển khai đến Kursk đang phải chịu tổn thất đáng kể.

Theo tướng Alaudinov, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hầu hết nguồn lực mà họ có khi tiến vào vùng biên giới Kursk của Nga.

Theo Reuters