1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều UAV cảm tử, tập kích thành phố cảng chiến lược của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga trong đêm 28/5 đã làm hư hại một số cơ sở hạ tầng tại cảng Odessa ở Biển Đen của Ukraine.

Nga điều UAV cảm tử, tập kích thành phố cảng chiến lược của Ukraine - 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau trận tập kích của Nga vào thành phố Odessa, Ukraine hôm 8/5 (Ảnh: Reuters).

"Đám cháy bùng phát ở cơ sở hạ tầng cảng Odessa do bị tấn công. Đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt. Thông tin về mức độ thiệt hại đang được cập nhật", Bộ tư lệnh phía nam của quân đội Ukraine thông báo trên Facebook hôm 29/5.

Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed do Iran sản xuất trong cuộc tấn công vào Odessa, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Ukraine xác nhận trận tập kích đã làm hư hại một số cơ sở hạ tầng tại cảng Odessa.

Kiev từ lâu cáo buộc Iran cung cấp UAV và tên lửa đạn đạo cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, cả Nga và Iran đều đã lên tiếng bác bỏ.

Theo các quan chức Ukraine, một loạt vụ nổ cũng xảy ra trong và xung quanh các thành phố phía nam Ukraine do Nga kiểm soát ở Berdiansk và Mariupol trong ngày 28/5.

Thành phố Odessa là hải cảng quan trọng nhất của Ukraine. Nằm bên bờ Biển Đen và chỉ cách biên giới Moldova khoảng 35km, thành phố này có vị trí chiến lược không chỉ trong thế trận phòng thủ mà còn với toàn bộ nền kinh tế Ukraine. Đây là con đường xuất khẩu chủ lực của nông sản và hàng hóa Ukraine ra thị trường quốc tế.

Với vị trí địa lý chiến lược, Odessa thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tập kích hỏa lực từ phía quân đội Nga. Ukraine cáo buộc nhiều thủy lôi của Nga được thả quanh Odessa để phong tỏa hải cảng quan trọng này.

Nga điều UAV cảm tử, tập kích thành phố cảng chiến lược của Ukraine - 2

Vị trí thành phố Odessa ở phía nam Ukraine (Ảnh: BBC).

Tướng Valerii Zaluzhnyi, Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã hạ 67 trong số 75 "mục tiêu trên không" trong trận tập kích mới nhất của Nga vào thủ đô Kiev rạng sáng nay 29/5.

Ông Zaluzhnyi nói rằng, 37 tên lửa hành trình, 29 máy bay không người lái Shahed và một máy bay không người lái trinh sát của Nga đã bị lực lượng của Kiev bắn hạ.

"Vào đêm qua, Nga đã tấn công các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Đối phương đã bắn tới 40 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 từ 9 máy bay chiến lược Tu-95MS từ Biển Caspian. Từ hướng bắc và nam, đối phương đã tấn công bằng UAV Shahed-136/131. Tổng cộng có 35 máy bay không người lái tấn công", tướng Ukraine cho biết thêm.

Chính quyền quân sự của Kiev trước đó ước tính lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hơn 40 "mục tiêu trên không" trong trận tập kích mới nhất của Nga. Cảnh sát trưởng Kiev Andrii Nebytov cho biết "hầu hết các mục tiêu của đối phương đã bị phá hủy", nhưng một số tòa nhà đã bị hư hại.

"Sau vụ tấn công, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng ở một số quận trong khu vực đã bị hư hại. Không có ai thiệt mạng hoặc bị thương", ông Nebytov nói.

Trước đó, vào đêm 27/5, rạng sáng 28/5, Ukraine tuyên bố Nga đã mở đợt tập kích UAV nhằm vào thủ đô Kiev. Đây là cuộc tập kích UAV vào Kiev lớn nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm ngoái. Trong đợt tấn công kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ này, Nga tiếp tục sử dụng chiến thuật tập kích từ nhiều hướng khác nhau. 

Theo Reuters