1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều tiêm kích, Belarus dựng "Răng rồng" khi Ukraine chuẩn bị phản công

Thành Đạt

(Dân trí) - Không quân Nga đã đưa 10 máy bay chiến đấu tới gần Minsk, trong khi Belarus dựng phòng tuyến "Răng rồng" gần biên giới Ukraine trước thềm cuộc phản công của Kiev.

Nga điều tiêm kích, Belarus dựng Răng rồng khi Ukraine chuẩn bị phản công - 1

Tiêm kích bom Su-34 của Nga (Ảnh: National Interest).

Theo thông tin do kênh Telegram "Dự án Hajun của Belarus" đăng tải, vào ngày 18/5, Nga đã tăng cường đáng kể sự hiện diện của lực lượng không quân nước này trên lãnh thổ Belarus.

Trong khoảng thời gian từ 11h20 đến 13h10 ngày 18/5, 8 máy bay chiến đấu Su-34 và 2 máy bay chiến đấu Su-30SM của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã được chuyển đến sân bay quân sự Machulishchi ở Belarus. Trước đó, những máy bay này được đặt tại sân bay Baranovichi.

Theo dữ liệu hiện tại, toàn bộ 10 máy bay chiến đấu của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đều xuất hiện tại sân bay Machulishchi. Hiện chưa rõ động cơ và mục tiêu của động thái di dời này. Cả Nga và Belarus đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Trong khi đó, sự xuất hiện của các công sự chống tăng gần thành phố Gomel của Belarus đã đặt ra nghi vấn về chiến dịch phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine. Một số quan điểm cho rằng những phòng tuyến này đã được dựng lên nhằm đề phòng nguy cơ xung đột từ Ukraine lan sang lãnh thổ Belarus.

Sự xuất hiện của các công sự chống tăng, hay còn gọi là "Răng rồng", ở Gomel khiến dư luận Belarus chú ý. Tuy nhiên, hiện không có thông báo chính thức nào từ chính quyền địa phương hoặc quân đội Belarus, do vậy các câu hỏi vẫn còn để ngỏ về mục đích lắp đặt các công sự này cũng như các kế hoạch của Belarus.

Nga điều tiêm kích, Belarus dựng Răng rồng khi Ukraine chuẩn bị phản công - 2

Vị trí thành phố Gomel ở Belarus (Ảnh: BBC).

Gomel là một trong những thành phố lớn nhất ở Belarus, là đầu mối giao thông quan trọng của nước này, kết nối các vùng khác nhau của Belarus và giáp biên giới Ukraine, Nga. Việc lắp đặt các công sự chống tăng ở một vị trí quan trọng như vậy có thể cho thấy các biện pháp an ninh được tăng cường do nguy cơ tấn công từ Ukraine.

Trước đó, các lực lượng Nga đã xây dựng nhiều hàng rào chướng ngại vật "Răng rồng" từ các khối bê tông cỡ lớn kết hợp với mìn chống tăng tại các khu vực ở Ukraine. Những "chiếc răng" này được đặt xen kẽ nhau với nhiệm vụ ngăn cản sự di chuyển của xe tăng và xe bọc thép lội nước của đối phương.

Belarus có chung đường biên giới dài 1.085km với Ukraine và cách thủ đô Ukraine tại điểm gần nhất chưa đầy 100km. Belarus cũng là đồng minh thân cận của Nga, cho phép Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ diễn tập quân sự từ trước khi Moscow mở chiến dịch ở Ukraine.

Nga điều tiêm kích, Belarus dựng Răng rồng khi Ukraine chuẩn bị phản công - 3

"Phòng tuyến răng rồng" của Nga tại bán đảo Crimea (Ảnh: Ukrainska Pravda).

Các động thái trên của Nga và Belarus được ghi nhận trong bối cảnh Ukraine được cho là chuẩn bị mở chiến dịch phản công quy mô lớn.

Ukraine rậm rịch chuẩn bị cho kế hoạch phản công từ nhiều tuần gần đây với việc lập các lữ đoàn được phương Tây hỗ trợ huấn luyện và trang bị vũ khí. Tuy nhiên, theo giới quan sát, vì một số lý do như thời tiết xấu, viện trợ quân sự từ phương Tây chưa đầy đủ, Kiev vẫn chưa thể triển khai kế hoạch này.

Trước đó, Ukraine tuyên bố họ sẽ không công bố chính xác thời điểm sẽ phản công mà tiến hành hoạt động này trong âm thầm. Vì vậy, theo giới quan sát, có thể cuộc phản công chỉ được biết đến khi Kiev có kết quả cụ thể đầu tiên.

Theo Avia Pro