1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sắp có bước phản công quan trọng

Minh Phương

(Dân trí) - Giữa lúc còn nhiều tranh cãi liệu Ukraine thực sự phản công Nga hay chưa, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sắp có những bước đi quan trọng đầu tiên.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sắp có bước phản công quan trọng - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AP).

"Chúng tôi đang chuẩn bị rất nghiêm túc, chắc chắn sẽ có những bước đi nghiêm túc. Tôi không thể tiết lộ khi nào, nhưng chắc chắn các bạn sẽ thấy và Nga chắc chắn sẽ cảm nhận được. Chúng tôi tin vào chiến thắng và tin rằng những bước quan trọng đầu tiên sẽ sớm được thực hiện", Tổng thống Zelensky trả lời phỏng vấn truyền thông Italy ngày 13/5.

Đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi liệu chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine đã bắt đầu chưa. Ông Zelensky nói rằng quân đội Ukraine cần thêm thời gian chuẩn bị để kế hoạch phản công thành công với tổn thất ít nhất. Một số quan chức Ukraine trước đó cũng cho biết, kế hoạch của họ bị trì hoãn do một số vấn đề như thời tiết xấu, tốc độ bàn giao vũ khí viện trợ của phương Tây chậm.

Trong khi đó, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và phương Tây cho hay, Kiev đã bắt đầu định hình các hoạt động phản công. Những hoạt động này gồm tấn công các kho vũ khí, sở chỉ huy, hệ thống pháo và xe bọc thép để dọn đường cho lực lượng tiến công. Đó là chiến thuật phổ biến trước khi tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Moscow và lực lượng thân Nga cho rằng, cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu từ Bakhmut ở miền Đông. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói, Ukraine đã phát động tấn công phía bắc Bakhmut với hơn 1.000 lính và khoảng 40 xe tăng. Moscow đã đẩy lùi 26 cuộc tấn công, song ông Konashenkov cho biết quân đội Nga đã rút lui để tái tập hợp tại những vị trí thuận lợi hơn ở tây bắc Bakhmut.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết, quân đội Ukraine đang tiến công theo hai hướng ở Bakhmut, nhưng tình hình vẫn rất phức tạp. Wagner, lực lượng then chốt trong chiến dịch tấn công của Nga ở Bakhmut, cho hay Ukraine chỉ còn kiểm soát chưa đến 2km2 lãnh thổ thành phố.

Trong một diễn biến khác, báo Kommersant của Nga đưa tin, hôm 13/5, tổng cộng 4 máy bay quân sự của Nga bị rơi gần biên giới Ukraine. Theo đó, một tiêm kích Su-34, một tiêm kích Su-35 và hai trực thăng Mi-8 "bị bắn rơi gần như đồng thời" trong một cuộc phục kích ở vùng Bryansk, tiếp giáp với đông bắc Ukraine.

"Theo dữ liệu sơ bộ, các máy bay chiến đấu được cho là sẽ thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom vào các mục tiêu ở vùng Chernihiv của Ukraine, và các máy bay trực thăng đã ở đó để hỗ trợ họ", nguồn tin nói, song không đưa ra bằng chứng xác thực việc các máy bay này bị bắn rơi.

Hãng thông tấn TASS xác nhận một chiếc Su-34 rơi ở khu vực, nhưng không nêu rõ nguyên nhân. TASS cũng dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho hay, một trực thăng quân sự của nước này rơi gần Klintsy, cách biên giới Ukraine khoảng 40km, sau khi bị cháy động cơ. Báo cáo không đề cập đến Su-35 và chiếc Mi-8 còn lại.

Theo Reuters, Pravda