1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xuất hiện các trạm kiểm soát tạm thời ở biên giới Nga - Belarus

Thanh Thành

(Dân trí) - Cơ quan an ninh biên giới của Minsk đã bắt đầu thiết lập các trạm kiểm soát tạm thời tại biên giới đất liền với Nga, được cho là nhằm sàng lọc du khách đến Belarus từ quốc gia láng giềng này.

Xuất hiện các trạm kiểm soát tạm thời ở biên giới Nga - Belarus - 1

Biên giới Nga - Belarus (Ảnh: Moscow Times).

Hãng tin độc lập Zerkalo hôm thứ 5/5 đã đăng tải thông tin này, trích dẫn các nguồn tin chính thức.

Theo đó, công việc lắp đặt các trạm kiểm soát đã bắt đầu vào tối 4/5, trong đó các binh sĩ đã dựng rào chắn, băng rào chắn và cọc tiêu trên đường cao tốc M1, con đường chính chạy từ Moscow qua Smolensk trước khi đến biên giới với Belarus.

Theo báo cáo, các trạm kiểm soát mới khiến hệ thống giao thông dự phòng được mở rộng kéo dài vài km.

Trong khi đó, hầu như không có bất kỳ hoạt động kiểm soát biên giới nào giữa Belarus và Nga kể từ năm 1995. 

Chính phủ Nga và Belarus, hai nước có chung đường biên giới dài 1.200 km này, đều cho phép công dân của họ đi qua biên giới mà không cần hộ chiếu, một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia.

Nguồn tin xác nhận của Zerkalo khi gọi đến đường dây nóng do Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus, Cơ quan kiểm soát biên giới chính của đất nước, điều hành thì được thông báo việc kiểm tra hộ chiếu đã được áp dụng tại một số cửa khẩu biên giới, nhưng chỉ dành cho khách du lịch đến Belarus từ Nga.

Theo các nhà chức trách biên giới, các trạm kiểm soát là tạm thời, mặc dù họ không nêu chính xác khi nào các biện pháp kiểm soát này sẽ được dỡ bỏ, và chỉ nói rằng sẽ được duy trì "cho đến khi có thông báo mới".

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao phía Belarus bất ngờ lắp đặt các trạm kiểm soát này và chính quyền Minsk cũng chưa đưa ra thông báo chính thức nào về vấn đề này. Nhưng theo các chuyên gia quân sự, động thái này có thể liên quan đến việc gần đây liên tục xảy ra loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại Nga trước một cuộc phản công theo dự kiến của quân đội Ukraine.

Diễn biến này cũng đã dẫn đến việc hủy bỏ lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở hàng loạt thành phố tại Nga và giới chức phải tăng cường các biện pháp an ninh.

Theo Moscow Times