1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều "sát thủ diệt radar" tới Ukraine, so găng với tên lửa Mỹ

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga cho biết loại tên lửa diệt radar mới của nước này đã đạt hiệu quả chiến đấu rất cao tại chiến trường Ukraine.

Nga điều sát thủ diệt radar tới Ukraine, so găng với tên lửa Mỹ - 1
Một tên lửa đất đối không Kh-31 của quân đội Nga (Ảnh: Wikipedia).

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn một tin từ một báo cáo gần đây của Bộ Quốc phòng Nga, đưa tin quân đội nước này đã đưa tới tham chiến tại Ukraine một loại tên lửa sử dụng đầu đạn đa chức năng với uy lực vượt trội. Theo đó, khi tham chiến chống lại các loại radar của quân đội Ukraine, tên lửa này đã đạt hiệu suất đánh trúng mục tiêu lên tới 98%.

Báo cáo trên không nêu rõ tên và chủng loại của tên lửa được Nga sử dụng. Tuy nhiên, từ thông tin về nhà sản xuất tên lửa là Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật của Nga, giới quan sát nhận định tên lửa được nhắc tới trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga chính là tên lửa chống radar siêu thanh Kh-31PD.

Kh-31PD được đánh giá là một loại tên lửa hiện đại và mới được đưa vào trang bị trong biên chế quân đội Nga, được cải tiến từ tên lửa "huyền thoại" Kh-31.

Với tầm bắn được cải tiến, Kh-31PD có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa hơn ít nhất 30% so với người tiền nhiệm. Đầu dò chủ động cũng cho phép tên lửa này tấn công các radar của đối phương một cách chính xác.

Một điểm đặc biệt nữa của Kh-31PD là khả năng thích ứng với nhiều loại máy bay chiến đấu khác nhau. Các tiêm kích Su-30MK, Su-35, MiG-29K, MiG-29KUB, MiG-35 cùng Su-34 đều có thể mang theo tên lửa này.

Giới chức Nga cũng tuyên bố tốc độ của tên lửa Kh-31PD lên tới 1000m/s, qua đó vượt xa đối thủ AGM-88 HARM mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. Đầu đạn nặng 110kg (so với 68kg của AGM-88 HARM) cũng cho phép "sát thủ diệt radar" của Nga phá hủy bất kỳ tổ hợp radar phòng không nào của quân đội Ukraine.

Việc các tên lửa Kh-31PD được điều động tới tham chiến được cho là nhằm thách thức các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS hiện đại mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, Nhà Trắng xác nhận sẽ cung cấp những tổ hợp phòng không Patriot cho quân đội Ukraine. Cùng với tổ hợp NASAMS, Patriot sẽ tạo thành một lá chắn thép để bảo vệ không phận Ukraine trước đà tiến công của tên lửa hành trình, UAV tấn công và máy bay chiến đấu Nga.

Tuy nhiên, quân đội Nga đã nhiều lần khẳng định các tổ hợp phòng không hiện đại do phương Tây sản xuất sẽ trở thành mục tiêu quan trọng cho các đợt tấn công của Moscow. Giới quan sát nhận định việc đưa tên lửa Kh-31PD vào tham chiến có thể giúp Nga hoàn thành được mục tiêu này.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về báo cáo trên từ phía Nga.

Theo Eurasiantimes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine