1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đáp trả Ukraine sau vụ tập kích Hạm đội Biển Đen

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nga đã có những động thái đáp trả dứt khoát sau vụ tập kích của Ukraine nhằm vào Hạm đội Biển Đen ở Crimea.

Nga đáp trả Ukraine sau vụ tập kích Hạm đội Biển Đen - 1

Các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen của Nga tại quân cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea (Ảnh: AP).

Ngày 29/10, chính quyền thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea thuộc Nga đã cáo buộc quân đội Ukraine thực hiện một vụ tấn công nhằm vào các chiến hạm của Hạm đội Biển Đen. Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết các lực lượng Nga tại Crimea đã chặn đứng các đòn tập kích của Ukraine, đồng thời phong tỏa các con đường, phà và tàu thuyền qua khu vực Vịnh Sevastopol để rà soát thiệt hại.

Để đáp trả vụ tập kích trên, cùng ngày, nhà chức trách Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine ở khu vực Biển Đen.

"Sau khi cân nhắc các hành động có tính chất khủng bố của Kiev dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Anh nhằm vào các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen và các tàu dân sự tham gia bảo đảm an ninh hàng hải cho thỏa thuận ngũ cốc, Nga tuyên bố đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc cho phép xuất khẩu các sản phẩm nông sản của Ukraine qua các cảng tại Biển Đen", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga viết.

Moscow cũng lên tiếng cáo buộc London có liên quan tới vụ tập kích vào bán đảo Crimea hôm 29/10. Trước đó, Nga cũng tuyên bố Hải quân Anh có liên quan tới các vụ tấn công vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ở Biển Baltic. Nhà chức trách Anh gần như ngay lập tức lên tiếng phủ nhận các cáo buộc này. Tuy nhiên, Moscow khẳng định sẽ yêu cầu Liên hợp quốc vào cuộc điều tra.

"Nước Nga muốn cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, vào cuộc điều tra những hành động tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga tại Biển Đen và Biển Baltic, trong đó có sự tham gia của Anh", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên trang Telegram cá nhân.

Nga đáp trả Ukraine sau vụ tập kích Hạm đội Biển Đen - 2
Một tàu chở ngũ cốc của Ukraine sau khi thỏa thuận mở lại Biển Đen được ký kết (Ảnh: AA).

Trước đó, trong một buổi lễ được tổ chức tại Cung điện Dolmabahce ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 13h30 ngày 22/7, đại diện của chính phủ Nga và Ukraine đã đồng ý về thỏa thuận cho phép mở lại các cảng của Kiev ở Biển Đen, qua đó nối lại việc xuất khẩu nông sản, đặc biệt là ngũ cốc của Ukraine.

Theo ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ukraine và Nga không trực tiếp ký kết thỏa thuận, thay vào đó là các thỏa thuận song song được ký với các bên trung gian bao gồm Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Cố vấn Podolyak cũng khẳng định các chuyến tàu xuất khẩu nông sản của Ukraine sẽ không được tàu chiến Nga hộ tống. Thay vào đó, nếu cần thiết, các tàu trên sẽ được kiểm tra bởi một lực lượng liên hợp tại lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận này được mong đợi sẽ góp phần chấm dứt khủng hoảng lương thực đang diễn tra trên toàn cầu, khi hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine - nhà xuất khẩu lúa mì lớn thứ 5 và là một trong những nhà sản xuất sản xuất ngô và lúa mạch hàng đầu thế giới, sẽ có thể được bắt đầu được bán ra nước ngoài.

Theo Guardian, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine