1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga đánh bại 10 lữ đoàn của Ukraine ở Kursk

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tuyên bố tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Kursk, khiến Ukraine thiệt hại hơn 26.000 quân kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công vùng biên giới này.

Nga đánh bại 10 lữ đoàn của Ukraine ở Kursk - 1

Nga bắt đầu phản công và dần dần giành lại các khu định cư ở Kursk bị Ukraine kiểm soát (Ảnh minh họa: TASS).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/10 thông báo, trong vòng 24 giờ, Ukraine đã mất 280 binh sĩ cùng với 9 xe bọc thép tại mặt trận Kursk - tỉnh biên giới của Nga.

Trong ngày, Nga cũng đẩy lùi 3 cuộc phản công của Ukraine ở Nizhny Klin, Novoivanovka và Plekhovo, đánh bại 10 lữ đoàn Ukraine.

Các lực lượng hàng không, pháo binh và tên lửa Nga tiếp tục tấn công các điểm tập kết binh sĩ và trang thiết bị của Ukraine ở vùng Sumy, sát biên giới Kursk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi mở chiến dịch tấn công vào Kursk hồi đầu tháng 8 đến nay, Ukraine đã mất hơn 26.000 quân, 176 xe tăng, 93 xe chiến đấu bộ binh, 104 xe bọc thép chở quân, gần 1.000 xe chiến đấu bọc thép, 226 khẩu pháo, 38 bệ phóng rocket đa nòng cùng nhiều trang thiết bị khác.

Lực lượng Ukraine đột kích vào tỉnh Kursk của Nga hồi đầu tháng 8. Động thái của Kiev được cho là khá bất ngờ trong bối cảnh Ukraine thiếu hụt nhân sự và vũ khí nghiêm trọng, tuyến phòng thủ miền Đông bị kéo căng trước làn sóng tấn công dồn dập của Nga.

Giải thích về chiến lược của Kiev, các nhà phân tích cho biết, Ukraine muốn dùng chiến dịch Kursk để buộc Nga phải rút bớt quân khỏi miền Đông, giảm sức ép cho hệ thống phòng thủ của Ukraine tại đây. Ngoài ra, việc chiếm giữ lãnh thổ, bắt tù binh Nga có thể giúp Kiev có thêm quân bài thương lượng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào trong tương lai với Moscow.

Tuy nhiên, những mục tiêu này của Kiev dường như ngày càng xa vời.

Nga bắt đầu phản công dù gần như không phải rút quá nhiều lực lượng từ chiến trường Ukraine. Nga lần lượt giành lại quyền kiểm soát nhiều ngôi làng, khu định cư ở Kursk.

"Ukraine đang áp dụng các biện pháp duy trì hiện trạng nhưng cực kỳ khó giành lại những vùng đất đã mất", DeepState, nhóm chuyên phân tích video chiến sự, nhận định.

Theo các nguồn tin, Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát hơn 700km2 ở Kursk, khoảng một nửa so với diện tích mà họ giành được ở giai đoạn đầu.

"Nếu xu hướng này tiếp diễn, Ukraine có thể cần xem xét lại sự hiện diện của họ ở Kursk và tương lai của toàn bộ chiến dịch", Emil Kastehelmi, nhà phân tích quân sự cho nhóm Black Bird có trụ sở tại Phần Lan, dự đoán.

Trong khi đó, trang tin Avia-Pro dẫn lời nhà phân tích quân sự Yuriy Podolyaka cho rằng, tình hình Kursk đang tạm lắng xuống sau hàng loạt cuộc tấn công và phản công giằng co giữa quân Nga và Ukraine. Hai bên đang ổn định mặt trận, củng cố vị trí, tiếp tục xây dựng lực lượng cho các đợt tấn công trong tương lai.

Theo ông Podolyaka, sẽ khó có kịch bản Ukraine rút quân khỏi Kursk, ít nhất ở thời điểm hiện nay. Ngược lại, Kiev có thể đang chuẩn bị cho những trận đánh lớn hơn.

Ông Podolyaka nhận định, tình hình hiện tại ở Kursk có thể phát triển thành một cuộc giao tranh quy mô lớn và cục diện sẽ phụ thuộc vào mức độ chuẩn bị cũng như chiến thuật của mỗi bên.

Theo TASS, Newsweek

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm