1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đăng ảnh binh sĩ Ukraine đầu hàng ở "chảo lửa" Mariupol

Minh Phương

(Dân trí) - Nga nói rằng, hơn 1.300 quân nhân của Ukraine ở thành phố cảng chiến lược Mariupol đã đầu hàng lực lượng của Nga sau hơn một tháng giao tranh.

Nga đăng ảnh binh sĩ Ukraine đầu hàng ở chảo lửa Mariupol - 1

Hình ảnh được cho là binh sĩ Ukraine ở Mariupol đầu hàng lực lượng Nga (Ảnh: Reuters).

Truyền hình Nga ngày 13/4 đăng tải một đoạn video cho thấy các hình ảnh được cho là binh sĩ Ukraine ở thành phố Mariupol đầu hàng lực lượng Nga. Đoạn video cho thấy nhiều người mặc quân phục được cho là lính thủy quân lục chiến của Ukraine giơ tay đầu hàng. Những hình ảnh này chưa được kiểm chứng. 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Tại thành phố Mariupol, 1.026 quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 đã tự nguyện hạ vũ khí và đầu hàng. Thành quả này là nhờ đợt tiến công của lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị an ninh của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (Donetsk)". Trong số này, ít nhất 151 binh sĩ bị thương đã được chăm sóc y tế tại chỗ và đưa đến bệnh viện Mariupol để tiếp tục điều trị.

Theo Cơ quan phòng vệ lãnh thổ của DPR, số quân nhân Ukraine ở Mariupol đầu hàng đã lên đến 1.350 người. "Các chiến binh của chúng tôi tiếp tục bắt giữ các binh sĩ của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của quân đội Ukraine ở Mariupol. Tính đến tối 13/4, 1.350 binh sĩ thủy quân lục chiến Ukraine đã đầu hàng", cơ quan trên cho hay.

Nga đăng ảnh binh sĩ Ukraine đầu hàng ở chảo lửa Mariupol - 2

Nga khẳng định đối xử nhân đạo với binh sĩ Ukraine bị bắt giữ (Ảnh: Reuters).

Một đại diện khác của DPR khẳng định, các quân nhân Ukraine đang bị tạm giữ trong điều kiện bình thường. "Tôi đã kiểm tra các điều kiện tại các nơi giam giữ vài lần mỗi tuần. Chúng tôi đáp ứng tất cả nhu cầu của họ. Chúng tôi đối xử với họ hoàn toàn nhân đạo", vị đại diện trên cho biết.

Mariupol là một trong những điểm nóng giao tranh kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hôm 24/2. Các binh sĩ của Ukraine đã nỗ lực bảo vệ lớp phòng thủ của thành phố cảng chiến lược này suốt hơn một tháng qua trong tình cảnh bị lực lượng của Nga bao vây và liên tục tấn công.

Giới chức Ukraine cho biết, họ không có thông tin nào về việc binh sĩ ở Mariupol đầu hàng hàng loạt, song khẳng định các binh sĩ còn lại của Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 đã hội quân với tiểu đoàn Azov - đơn vị cũng đang chiến đấu để bảo vệ Mariupol, điều này giúp tăng đáng kể năng lực phòng thủ của thành phố.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine