1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Binh sĩ Ukraine ở Mariupol: "Chúng tôi không còn vũ khí"

Minh Phương

(Dân trí) - Nhiệm vụ bảo vệ thành phố chiến lược Mariupol trở nên thách thức hơn với lực lượng của Ukraine khi họ đối mặt với tình trạng cạn kiệt vũ khí, lương thực trong vòng vây của Nga nhiều tuần qua.

Binh sĩ Ukraine ở Mariupol: Chúng tôi không còn vũ khí - 1

Mariupol trở thành điểm nóng giao tranh ngay từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2 (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Guardian, Aiden Aslin, một lính thiện nguyện người Anh gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine năm 2018, đã liên lạc với gia đình và người thân để nói về tình cảnh khó khăn mà anh và đơn vị của mình phải đối mặt để duy trì phòng thủ tại Mariupol gần hai tháng qua.

Theo lời bà Ang Wood, mẹ của Aslin, anh nói rằng đơn vị của anh không thể trụ vững lâu hơn nữa vì đã cạn kiệt vũ khí, đạn dược cũng như lương thực trong khi lực lượng Nga liên tục siết vòng bao vây. Do vậy, anh và các thành viên trong đơn vị của mình không còn lựa chọn nào khác là đầu hàng.

Trước đó, trong một bài viết trên Facebook hồi đầu tuần, những người lính Ukraine cuối cùng còn đang bảo vệ Mariupol cũng nói rằng họ đã "hết đạn dược" và có thể bị bắt giữ hoặc hy sinh bất cứ lúc nào. "Chúng tôi phải làm mọi thứ có thể và cả không thể, nhưng nguồn lực đang cạn kiệt. Hôm nay có thể sẽ là trận chiến cuối cùng bởi chúng tôi đã hết đạn dược. Có thể một số trong chúng tôi sẽ chết và số khác sẽ bị bắt. Hơn một tháng qua, chúng tôi đã chiến đấu mà không được viện trợ đạn dược, không lương thực, không nước uống", lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, đơn vị chủ yếu tham chiến trên đoạn giới tuyến Donbass ở khu vực Mariupol từ năm 2015, cho biết.

Binh sĩ Ukraine ở Mariupol: Chúng tôi không còn vũ khí - 2

Mariupol là thành phố cảng chiến lược ở Đông Nam Ukraine (Bản đồ: iNews).

Thành phố Mariupol ở Đông Nam Ukraine đã bị lực lượng Nga và lực lượng ly khai thân Nga bao vây hơn 40 ngày qua. Thậm chí từ hôm 23/3, phía Nga cho biết, họ đã vô hiệu hóa hoàn toàn Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 tại mặt trận Mariupol.

Mariupol được coi là mục tiêu chiến lược trong chiến dịch quân sự gần 2 tháng qua của Nga. Nếu kiểm soát được Mariupol, Nga có thể thiết lập một hành lang đường bộ giữa Nga, khu vực Donbass và Crimea, cũng như kiểm soát hoàn toàn Biển Azov.

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov, hôm 12/4 nói rằng hơn 1.000 lính thủy đánh bộ của Ukraine ở Mariupol đã hạ vũ khí, đầu hàng. Ông Kadyrov cho biết thêm, hiện chỉ có các nhóm nhỏ quân nhân Ukraine đang tham chiến.

Binh sĩ Nga đã bao vây, cô lập Mariupol gần như ngay những ngày đầu của chiến dịch. Các cuộc giao tranh liên tục xảy ra kể từ đó. Thị trưởng thành phố cho biết, khoảng 90% cơ sở hạ tầng ở đây đã bị phá hủy và hiện còn khoảng 100.000 người dân cần được sơ tán.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, Mariupol có thể "thất thủ" trong vài ngày tới, song việc Ukraine có thể giữ phòng thủ Mariupol đến thời điểm này cũng đánh giá là khá bất ngờ trước sự áp đảo về lực lượng của Nga.

Mặc dù vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn chưa loại trừ khả năng lực lượng của Ukraine có thể phá vòng vây. "Nếu chúng tôi có máy bay chiến đấu và đủ lượng phương tiện hạng nặng hay pháo binh cần thiết, chúng tôi có thể làm điều này", ông Zelensky phát biểu hôm 11/4.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Moscow hiện đã chuyển trọng tâm chiến dịch sang "giải phóng" vùng Donbass ở miền Đông thay vì dàn trải lực lượng cho nhiều mặt trận cùng một lúc. Giới quan sát tin rằng, một trận chiến lớn mang tính quyết định có thể sắp xảy ra ở miền Đông Ukraine.

Theo Guardian