1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Không quân Ukraine bắt đầu tham gia chiến dịch đột kích biên giới Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine được cho là đã bắt đầu sử dụng trực thăng quân sự cho chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga.

Không quân Ukraine bắt đầu tham gia chiến dịch đột kích biên giới Nga - 1

Một trực thăng của quân đội Ukraine (Ảnh minh họa: Reuters).

Trang Avia-Pro dẫn nguồn thạo tin ngày 8/8 cho hay, các trực thăng quân sự thuộc Lữ đoàn không quân độc lập số 18 của Lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại Poltava đang tham gia vào đột kích tỉnh biên giới Kurk (Nga) khi chiến dịch này đã bước sang ngày thứ tư.

Theo giới chức quân sự, những trực thăng được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm vận chuyển nhân sự và đạn dược, cũng như sơ tán người bị thương.

Điều này làm tăng đáng kể tính cơ động và hiệu quả của quân đội Ukraine, cho phép họ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trên mặt đất và hỗ trợ các đơn vị của họ.

Quyết định triển khai trên có thể là dấu hiệu cho thấy kế hoạch nghiêm túc của Ukraine trong việc thực hiện các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Nga.

Rạng sáng 6/8, hàng trăm binh sĩ Ukraine với sự hỗ trợ của xe bọc thép đã đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, quân đội Ukraine đã tiến khoảng 10km vào trong lãnh thổ Nga ở ngày thứ ba của chiến dịch đột kích. Lực lượng Ukraine được cho là đã chọc thủng ít nhất 2 phòng tuyến của Nga ở khu vực này.

Đây là một trong những cuộc đột kích lớn nhất của quân Ukraine vào biên giới Nga kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm. Trong 29 tháng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công qua biên giới vào miền nam nước Nga, nhưng những cuộc đột kích đó thường có quy mô nhỏ, phạm vi hạn chế và chưa bao giờ kéo dài quá vài ngày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án cuộc đột kích của Kiev là "sự khiêu khích quy mô lớn".

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã ngăn chặn thành công cuộc đột kích và gây tổn thất lớn cho Ukraine. Theo cơ quan này, Ukraine đã mất tổng cộng 660 binh sĩ và 82 xe bọc thép trong cuộc đột kích.

Trong khi đó, một số nguồn tin khẳng định cuộc đột kích chưa dừng lại, quân đội Ukraine đã kiểm soát một số khu vực ở Kursk.

Forbes dẫn nguồn tin quân sự cho hay, lữ đoàn tấn công đường không số 80, một trong những lữ đoàn được trang bị tốt nhất và di chuyển nhanh nhất của Ukraine, đã tham gia vào chiến dịch.

Đến nay, chiến dịch có sự tham gia của các binh sĩ đến từ ít nhất 3 lữ đoàn gồm Lữ đoàn cơ giới số 22 và 88, Lữ đoàn xung kích đường không số 80. Tổng quân số lên tới 2.000 người. Pháo binh, máy bay không người lái và phòng không đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng.

Hiện có những đánh giá trái chiều về cuộc đột kích của Ukraine. Một số nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ về chiến lược của Kiev. Họ cho rằng, động thái này quá nhiều rủi ro khi phòng tuyến của Ukraine đang bị kéo căng bởi tình trạng thiếu nhân lực.

Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định, cuộc đột kích có thể làm phân tâm lực lượng Nga ở miền Đông Ukraine.

Về phía Mỹ, Phó thư kí báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết, việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tập kích vùng Kursk không đi ngược với chính sách của Washington.

Bà giải thích, Mỹ coi cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk là một hoạt động nhằm tự vệ trước các cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga.

Theo Avia-Pro