1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga có thể sáp nhập 15% lãnh thổ Ukraine sau trưng cầu dân ý

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga chuẩn bị sáp nhập khoảng 15% lãnh thổ Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân ý tại các khu vực do lực lượng Nga hoặc thân Nga kiểm soát.

Nga có thể sáp nhập 15% lãnh thổ Ukraine sau trưng cầu dân ý - 1

Một người dân bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc ly khai vùng Zaporizhzhia khỏi Ukraine tại thành phố Melitopol do Nga kiểm soát vào ngày 26/9. (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, Nga dự kiến sẽ sáp nhập khoảng 15% lãnh thổ Ukraine ở những khu vực do các lực lượng Nga kiểm soát, cũng như khoảng 3% lãnh thổ Ukraine ở những khu vực mà Nga không kiểm soát, bao gồm khu vực tiền tuyến nơi binh lính Ukraine vẫn đang chiến đấu như vùng Donetsk ở Donbass, miền Đông Ukraine.

Sau các cuộc trưng cầu dân ý, dự kiến diễn ra từ ngày 23-27/9, các khu vực có thể sáp nhập vào Nga gồm một phần lớn lãnh thổ miền Đông Ukraine, được gọi là Donbass, nơi tập trung đông người gốc Nga và người Ukraine nói tiếng Nga.

Hai khu vực ở Donbass có thể sáp nhập vào Nga gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận DPR và LPR là các quốc gia độc lập ngay trước khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2. Năm 2014, các cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức tại hai khu vực này về việc ly khai khỏi Ukraine.

Hai khu vực khác cũng có thể sáp nhập vào Nga gồm tỉnh Kherson và tỉnh Zaporizhzhia. Cả hai vùng này đều do Nga kiểm soát.

Tổng cộng, Nga sẽ sáp nhập ít nhất 90.000km2 lãnh thổ Ukraine - khu vực có diện tích tương đương Hungary hoặc Bồ Đào Nha.

Trước đó, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea ở miền Nam Ukraine vào năm 2014. Tính cả Crimea và 4 khu vực khác, Nga dự kiến sẽ sáp nhập ít nhất 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Sau cuộc trưng cầu dân ý tại Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia, các nhà lãnh đạo do Nga hậu thuẫn ở các khu vực này có thể yêu cầu được sáp nhập vào Nga. Tổng thống Putin có thể nhanh chóng chấp thuận yêu cầu này và Moscow sẽ sớm thông qua sắc lệnh về việc sáp nhập.

Nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Yaroslav Nilov cho biết, 4 vùng của Ukraine có thể sẽ được Nga sáp nhập vào ngày 30/9. Trước đó, kết quả sơ bộ của các cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý sẽ được công bố vào ngày 28/9.

Ngày 23/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow ủng hộ và sẽ công nhận kết quả các cuộc trưng cầu dân ý ở 4 vùng của Ukraine. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố mọi vũ khí của Nga, trong đó có vũ khí hạt nhân, đều có thể được dùng để bảo vệ lãnh thổ sáp nhập.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần cảnh báo "các cuộc trưng cầu dân ý giả" về việc sáp nhập vào Nga sẽ chấm dứt bất kỳ cơ hội đàm phán nào giữa Kiev và Moscow.

Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, ngày 26/9 đã kêu gọi các nước gia tăng trừng phạt quốc tế đối với Nga, đồng thời tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm các Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân có tầm bắn lên tới 300km. Tổng thống Zelensky hôm qua cho biết Ukraine đã nhận được các hệ thống tên lửa phòng không NASAMS hiện đại từ Mỹ.

Nga có thể sáp nhập 15% lãnh thổ Ukraine sau trưng cầu dân ý - 2
Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine