1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chuẩn bị quy trình kiện Mỹ vụ thu hồi tài sản ngoại giao

(Dân trí) - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ ngày 5/9, Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow đã khởi động các quy trình pháp lý để kiện Washington về việc tịch thu các tài sản ngoại giao của Nga ở Mỹ gần đây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump (Ảnh: Sky)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump (Ảnh: Sky)

“Khi trao đổi về vấn đề quan hệ quốc tế, Ngoại trưởng Lavrov chỉ ra rằng việc tịch thu các tài sản ngoại giao của Nga trên lãnh thổ Mỹ là hành động vi phạm trắng trợn các quy tắc quốc tế”, RT dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga về nội dung cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson hôm qua 6/9.

Theo thông báo trên, trong cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Tillerson, ông Lavrov đã nhắc lại những phát biểu trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Trung Quốc, trong đó nhà lãnh đạo Nga đã công bố kế hoạch sử dụng “các công cụ pháp lý để kiện các hành động phi pháp của Mỹ”.

Trước đó, ngày 31/8, Mỹ đã thông báo quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga tại San Francisco cùng các cơ sở ngoại giao Nga tại Washington và New York. Nga cho biết phía Mỹ đã lần lượt vào khám xét các tòa nhà này và đây được cho là hành động vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao.

Tòa nhà tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco (Ảnh: AFP)
Tòa nhà tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco (Ảnh: AFP)

Tổng thống Putin nói rằng việc Mỹ không cho phép Nga sử dụng các cơ sở ngoại giao của nước này là vi phạm rõ ràng các quyền tài sản của Moscow. Ông Putin cũng tuyên bố muốn “chờ xem hệ thống pháp lý lừng danh của Mỹ vận hành như thế nào trong trường hợp này”.

Trong khi đó, thư ký báo chí của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga đã sẵn sàng đệ đơn kiện Mỹ lên bất kỳ tòa án nào mà Moscow cho rằng sẽ có cơ hội tốt nhất để bảo vệ các lợi ích của mình.

Quan hệ Nga - Mỹ thời gian qua liên tục ở trong trạng thái căng thẳng khi hai nước liên tục đưa ra những biện pháp trừng phạt ngoại giao nhằm vào nhau. Hồi tháng trước, Nga đã yêu cầu Mỹ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao ở Nga và đóng cửa hai khu nhà ngoại giao của Mỹ ở Moscow.

Trước đó, Mỹ đã trục xuất 35 nhà ngoại giao và đóng cửa 2 khu nhà ngoại giao Nga ở Mỹ để đáp trả cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Ngoài ra, Đại sứ quán Mỹ tại Nga thông báo ngừng toàn bộ hoạt động cấp thị thực không định cư cho công dân Nga kể từ ngày 23/8.

Thành Đạt

Theo RT