1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nổi giận vì hành động gây căng thẳng của Mỹ

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga chỉ trích gay gắt Mỹ vì động thái đóng cửa khu nhà ngoại giao Nga tại Mỹ, đồng thời khẳng định Moscow chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả Washington.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: RIA)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: RIA)

“Chúng tôi sẽ không hành xử như họ. Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng sẽ đáp trả bất kỳ hành động thù địch hay thiếu thân thiện nào do Mỹ gây ra bằng cách lặp lại đúng những gì Mỹ đã làm với chúng tôi, vì điều đó sẽ dẫn tới tình trạng hỗn loạn về chính trị cũng như pháp luật”, RT dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói với các phóng viên ngày 4/9.

Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Mỹ đưa ra quyết định bất ngờ, yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Nga ở San Francisco và hai cơ sở ngoại giao của Moscow ở Washington và New York.

Thông báo do Mỹ đưa ra ngày 31/8 đã yêu cầu các nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi lãnh sự quán trước ngày 2/9. Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đã tiến hành khám xét các tòa nhà ngoại giao của Nga, bất chấp việc Moscow cảnh báo đây là hành động vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao của Nga tại Mỹ.

“Chúng tôi chưa bao giờ gặp phải những hành động vi phạm những quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế như vậy. Một quốc gia có thể đưa ra ý kiến về các chính sách của quốc gia khác, nhưng họ vẫn phải tuân theo các quy tắc”, Thứ trưởng Ryabkov cho biết, đồng thời nói thêm rằng cách hành xử của Mỹ là “bất bình thường”.

Đám đông có mặt trên nóc tòa nhà lãnh sự quán Nga ở San Francisco ngày 2/9 (Ảnh: Reuters)
Đám đông có mặt trên nóc tòa nhà lãnh sự quán Nga ở San Francisco ngày 2/9 (Ảnh: Reuters)

Theo ông Ryabkov, Nga sẽ dành thời gian xem xét các diễn biến của vụ việc và quyết định biện pháp đáp trả phù hợp.

“Tôi khẳng định là chúng tôi có rất nhiều phương án đáp trả. Vấn đề ở đây không chỉ đơn thuần là đưa ra một phương án đáp trả, hay chạy đua với cách hành xử thiếu thân thiện của Mỹ. Vì nếu làm như vậy, chúng ta sẽ đặt mình vào một mớ bòng bong về ngoại giao - chính trị”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết thêm.

Đề xuất cho phương án cải thiện quan hệ Nga - Mỹ, ông Ryabkov cho rằng cả hai nước cần chấm dứt chuỗi trả đũa qua lại lẫn nhau như trong thời gian qua để cùng nhau tiến về phía trước.

“Cách khả thi duy nhất để chúng ta cải thiện mối quan hệ tồi tệ với Mỹ đó là chấm dứt vòng luẩn quẩn của các biện pháp trả đũa, ăn miếng trả miếng, đồng thời tìm ra một cách thức trung lập để xây dựng một lịch trình tích cực. Chúng tôi đã đề xuất một số ý kiến với Mỹ và sẽ tiếp tục đối thoại”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Quan hệ Nga Mỹ thời gian qua liên tục ở trong trạng thái căng thẳng khi hai nước liên tục đưa ra những biện pháp trừng phạt ngoại giao nhằm vào nhau. Hồi tháng trước Nga đã yêu cầu Mỹ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao ở Nga và đóng cửa hai khu nhà ngoại giao của Mỹ ở Moscow.

Trước đó, Mỹ đã trục xuất 35 nhà ngoại giao và đóng cửa 2 khu nhà ngoại giao Nga ở Mỹ để đáp trả cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Ngoài ra, Đại sứ quán Mỹ tại Nga thông báo ngừng toàn bộ hoạt động cấp thị thực không định cư cho công dân Nga kể từ ngày 23/8.

Thành Đạt

Theo RT