1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chuẩn bị mở chiến dịch quyết định tại "chảo lửa" miền Đông Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng thân Nga tại Soledar đang chuẩn bị cho chiến dịch phá hủy các cơ sở kháng cự cuối cùng của Ukraine tại "chảo lửa" miền Đông.

Nga chuẩn bị mở chiến dịch quyết định tại chảo lửa miền Đông Ukraine - 1

Binh sĩ Nga di chuyển trên một xe bọc thép tại vùng xung đột Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24 TV hôm 17/1, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin tuyên bố các lực lượng thân Nga tại Soledar đang chuẩn bị cho chiến dịch quyết định nhằm "quét sạch" các cơ sở kháng cự cuối cùng của quân đội Ukraine ở thành phố này. 

"Tại mặt trận Soledar, các binh sĩ thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho chiến dịch nhằm phá hủy các cơ sở cuối cùng của đối phương", ông Pushilin nói.

Bên cạnh đó, ông Pushilin xác nhận lực lượng thân Nga với sự hỗ trợ của các binh sĩ từ công ty quân sự Wagner đã giành được quyền kiểm soát ga xe lửa Sol chiến lược gần thành phố Soledar. Đây được xem là một đầu mối quan trọng trong tuyến đường tiếp tế cho các binh sĩ Ukraine cố thủ bên trong Soledar.

"Các binh sĩ từ công ty quân sự tư nhân Wagner tiếp tục đà tiến công tại Soledar. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của lực lượng này đó là cắt đứt liên lạc giữa các binh sĩ Ukraine phòng thủ bên trong thành phố với quân đội Ukraine tại Seversk và Bakhmut. Các binh sĩ Wagner đã làm rất tốt nhiệm vụ này và các nhóm đột kích của họ vừa giành quyền kiểm soát ga xe lửa Sol", ông Pushilin trả lời kênh Rossiya-24 TV.

Ông Pushilin khẳng định tầm quan trọng của mặt trận Soledar với thế trận của quân đội Nga ở khu vực miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, ông thừa nhận đà tiến công của Nga tại Donetsk "đang không nhanh như dự kiến". Lý giải cho vấn đề này, ông Pushilin cho biết lực lượng thân Moscow tại miền Đông cần thêm thời gian để củng cố vị trí và đáp trả những cuộc tập kích bất ngờ từ quân đội Ukraine.

Nga chuẩn bị mở chiến dịch quyết định tại chảo lửa miền Đông Ukraine - 2
Soledar có vị trí quan trọng trong tuyến phòng thủ của Ukraine tại Donetsk (Ảnh: BBC).

Các cuộc giao tranh vô cùng căng thẳng đang diễn ra một cách dày dặc tại khu vực miền Đông Ukraine, đặc biệt là tại các mặt trận Bakhmut, Soledar và Kreminna. Hôm 13/1, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Bakhmut.

Nhà chức trách Ukraine đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ tuyên bố trên, đồng thời khẳng định các binh sĩ Ukraine vẫn đang nỗ lực phòng thủ trước đà tiến công mạnh mẽ của Nga. Theo một số nguồn tin, Ukraine đã từng điều động khoảng 300 đặc nhiệm đến giải vây cho Soledar. Tuy nhiên, kế hoạch táo bạo này đã bị quân đội Nga chặn đứng.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine