1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chặn lô bom "xuất phát từ Ukraine" đủ làm sập tòa nhà 5 tầng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tuyên bố đã chặn ở biên giới một lô thuốc nổ chứa bom tự chế mà Moscow cáo buộc có nguồn gốc từ Ukraine.

Nga chặn lô bom xuất phát từ Ukraine đủ làm sập tòa nhà 5 tầng - 1

Nga nói số thuốc nổ được giấu trong các vật dụng liên quan tới Chính thống giáo (Ảnh: FSB).

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã phát hiện một lượng thuốc nổ ở biên giới với Latvia. Theo FSB, thuốc nổ được giấu trong các vật dụng liên quan tới Chính thống giáo. 

Lượng thuốc nổ này đủ lớn để đánh sập một tòa chung cư 5 tầng. FSB cáo buộc số thuốc nổ này xuất phát từ Ukraine và đang trên đường chuyển đến Moscow thì bị tịch thu.

Nga chưa công bố bằng chứng cho cáo buộc này và Ukraine chưa bình luận về vụ việc.

Nga chặn lô bom "xuất phát từ Ukraine" đủ làm sập tòa nhà 5 tầng (Ảnh: RT).

FSB ngày 2/3 cho biết, trong số thuốc nổ nói trên có 4 quả bom tự chế, 10kg chất nổ dẻo công nghiệp cao, 91 ngòi nổ điện tử và các bộ phận của đầu đạn RPG-7.

Lô thuốc nổ đã di chuyển qua một số quốc gia EU - Romania, Hungary, Slovakia, Ba Lan, Lithuania và Latvia trước khi đến biên giới Nga, FSB cho biết.

Dmitry Belotserkovsky, người đứng đầu trung tâm pháp y của cơ quan nội vụ ở Vùng Pskov, cho biết: "Hexogen, một loại chất nổ dẻo cực mạnh, đã được tìm thấy". Ông cho biết thêm, Hexogen, còn được gọi là RDX, mạnh hơn thuốc nổ TNT 1,5 lần.

Ông Belotserkovsky cho biết, lô hàng còn chứa các cầu chì được sản xuất công nghiệp thường được sử dụng để thực hiện các hoạt động tấn công phá hoại.

Một nghi phạm bị bắt giữ vì âm mưu buôn lậu chất nổ qua biên giới đã khai với FSB rằng điểm đến cuối cùng của anh ta là thủ đô của Nga.

FSB và các cơ quan an ninh khác của Nga đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ ngày 22/3, khi những kẻ khủng bố nổ súng vào hàng nghìn người tham dự buổi hòa nhạc tại nhà hát Crocus City, Moscow. Theo số liệu chính thức, ít nhất 144 người thiệt mạng và hơn 550 người bị thương.

Nga nói rằng cả 4 nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị bắt khi đang di chuyển tới biên giới với Ukraine. IS đã nhận trách nhiệm về vụ việc nhưng Nga tuyên bố không tin tuyên bố của nhóm khủng bố khét tiếng.

Giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov cho rằng Mỹ, Anh và Ukraine có thể liên quan đến vụ tấn công bằng cách hỗ trợ các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện hành vi khủng bố. Cả 3 nước đều bác bỏ cáo buộc của Nga.

Theo RT