1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow điều tra khả năng Mỹ liên quan tới các vụ khủng bố ở Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã mở một cuộc điều tra về cáo buộc Ukraine và các nước phương Tây có liên quan đến các hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Nga.

Moscow điều tra khả năng Mỹ liên quan tới các vụ khủng bố ở Nga - 1

Lực lượng an ninh xuất hiện gần nhà hát Crocus City Hall ở Moscow sau vụ tấn công (Ảnh: AFP).

Ủy ban Điều tra Nga ngày 1/4 thông báo đang tiến hành cuộc điều tra theo thủ tục sau khi xem xét các cáo buộc ban đầu cho rằng Mỹ và các đồng minh đã thực hiện một loạt cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.

Ủy ban Điều tra Nga đang xem xét mục đích "tổ chức, tài trợ và thực hiện các hành động khủng bố" của Mỹ và các đồng minh, trong đó có Ukraine.

Nikolay Kharitonov, một trong những nghị sĩ đưa ra cáo buộc ban đầu, nhấn mạnh rằng các quốc gia phương Tây đã "được hưởng lợi" từ vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Crocus City Hall ở Moscow hồi đầu tháng này. Theo ông, các đối thủ địa chính trị của Nga sẽ được hưởng lợi từ thảm kịch này và "trông cậy vào khả năng không thể tiếp cận và không bị trừng phạt của họ".

"Mỹ và các đồng minh ngày nay đang tiến hành các hành động khủng bố trên lãnh thổ Nga dưới bàn tay của IS (tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng) và các lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Chúng tôi yêu cầu giới lãnh đạo chính trị của Mỹ và Ukraine, cũng như các cơ quan tình báo của các quốc gia này, phải chịu trách nhiệm hình sự về việc tổ chức, tài trợ và tiến hành các hoạt động khủng bố nhằm vào Nga và toàn bộ thế giới hiện đại", ông Kharitonov cho biết.

Tòa án quận Basmanny hôm 1/4 tuyên bố nghi phạm thứ 10 đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City. Yusufzoda Yakubjoni, một công dân Tajikistan, sẽ bị giam giữ cho đến ngày 22/5 và phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc tổ chức hoạt động khủng bố.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, vài ngày trước vụ tấn công ở Crocus, Yusufzoda được cho là đã chuyển tiền cho một trong những nghi phạm để cung cấp chỗ ở cho các đối tượng khủng bố. Các nhà điều tra cũng cho biết, sau vụ tấn công, Yusufzoda đã chuyển một khoản tiền khác cho một trong những nghi phạm của vụ khủng bố.

Truyền thông địa phương trích dẫn hồ sơ vụ án cho biết Yusufzoda sinh năm 1998, có vợ và ba con. Trong thời gian bị bắt vào tuần trước, Yusufzoda được cho là đã "chống cự quyết liệt" cảnh sát và từ chối cung cấp giấy tờ tùy thân.

Hôm 31/13, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng bắt giữ 4 nghi phạm ở vùng Dagestan, những người bị cáo buộc có vai trò tài trợ và cung cấp thiết bị cho vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Crocus.

Tòa án Basmanny trước đó đã phê chuẩn việc bắt giữ 4 người đàn ông được cho là đã thực hiện vụ tấn công, cũng như 5 người khác bị cáo buộc hỗ trợ các đối tượng khủng bố bằng cách cung cấp cho họ tiền, một chiếc xe và một căn hộ.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko tuần trước xác nhận ít nhất 144 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Theo báo cáo mới nhất, hơn 550 người được cho là đã bị thương trong vụ việc này.

Moscow nghi ngờ Ukraine và Mỹ có liên quan đến vụ khủng bố nhà hát. Tuy nhiên, Kiev và Washington đã bác bỏ cáo buộc. Mỹ cũng cho rằng, nghi phạm duy nhất của vụ tấn công này là IS, lực lượng đã tuyên bố nhận trách nhiệm ngay sau vụ tấn công.

Theo RT