1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cắt đường khí gas cung cấp cho Ukraine

(Dân trí) - Hôm qua, Nga đã cắt khí gas cung cấp cho nước láng giềng Ukraine sau tranh chấp về hợp đồng. Tuy nhiên Nga đã tăng nguồn cung cho các nước châu Âu khác để giảm sự lo lắng của các khách hàng này.

Liên minh châu Âu (EU), nhóm nhận 1/5 lượng khí gas bằng đường ống qua Ukraine, cùng Mỹ đã kêu gọi hai bên tiếp tục thương lượng để giải quyết tranh chấp và cho rằng tất cả các cam kết cung cấp phải được thực hiện.

 

Các công ty năng lượng tại Đức, Pháp, Ba Lan, Romania, Áo và Italia cho biết họ chưa nhận thấy lượng gas được cung cấp bị sụt giảm. Ngoài ra, các nhà phân tích cho biết, châu Âu có đủ lượng gas dự trữ trong nhiều ngày mà không cần phụ thuộc vào nguồn cung của Nga. Tuy nhiên, khả năng nhiều tuần thì không thể.

 

Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko, mục tiêu bị Mátxcơva chỉ trích vì nỗ lực đưa Ukraine vào NATO, cho biết ông muốn nối lại các cuộc đàm phán với Nga để giải quyết tranh chấp cách thức thanh toán và giá trong năm 2009. Ukraine cho rằng họ đã trả hết nợ cho Gazprom, tuy nhiên phía Nga phủ nhận điều này.

 

Ông Yushchenko cho biết ông tin sẽ đạt được thỏa thuận với công ty xuất khẩu khí gas của Nga Gazprom cho tới ngày 7/1 này.

 

Và để “ra hiệu trước”, công ty năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz đã tăng lượng tiền chuẩn bị để trả cho Nga lên tới 235USD/1.000m3, nhưng vẫn ít hơn giá gốc mà Nga yêu cầu trước đó 15USD. Tuy nhiên Ukraine cho biết họ cũng muốn Nga phải trả giá vận chuyển cao hơn.

 

Trong khi đó, Gazprom tỏ ra cứng rắn hơn khi khẳng định  hiện họ muốn Ukraine trả 418USD/1.000m3, tăng hơn gấp đôi so với giá 179,5USD vào năm ngoài.

 

Trong khi đó EU lo ngại kịch bản vào tháng 1/2006 có thể lặp lại khi Mátxcơva cắt nguồn cung tới Ukraine, gây ảnh hưởng đến các vùng khác ở châu Âu vào đúng giữa mùa đông.

  

“Chúng tôi đã cắt hoàn toàn nguồn cung tới Ukraine lúc 10h sáng ngày hôm nay”, một quan chức Gazprom cho hay tại trụ sở của cơ quan này ở Mátxcơva. “Tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục cung cấp đầy đủ cho châu Âu”, quan chức này khẳng định.

 

Phan Anh
Theo Reuters