1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Ukraine đồng ý nối lại cung cấp khí

(Dân trí) - Hai Thủ tướng Nga và Ukraine đã đạt được thoả thuận về việc khôi phục lại các hoạt động cung cấp khí đốt cho châu Âu và thoả thuận này sẽ sớm được thực thi.

Nga, Ukraine đồng ý nối lại cung cấp khí  - 1
Thủ tướng Ukraine tại Matxcơva
 
Các hãng tin Nga sáng hôm nay, ngày 18/1, dẫn lời Thủ tướng Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine, bà Yulia Tymoshenko xác nhận hai bên đã đạt được thoả thuận này trong cuộc gặp tại Matxcơva.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp thượng đỉnh tại đây, có sự tham dự của Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng khẳng định hoạt động cung cấp khí đốt sẽ được nối lại “trong ít ngày tới”.

Ông Medvedev cho biết cuộc gặp thượng đỉnh đã đưa ra “một số ý kiến thú vị”, bao gồm vấn đề tiền cho vay và gia hạn các khoản nợ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay. Nhưng ông nhắc lại rằng các bên chưa đạt được thoả thuận nào.

Ngay trước cuộc gặp này, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói: “Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề quá cảnh trong tương lai gần. Nhưng tất nhiên, chúng tôi cần giải quyết vấn đề giá cả với Ukraine và vì vậy, chúng tôi cần ngồi vào bàn thương lượng”.

Theo ông Medvedev, phía các đối tác Ukraine đã tỏ ý muốn thanh toán trước cho khí đốt cung cấp từ Nga. “Điều này rất tốt và chúng tôi rất hoan nghênh”, ông nói.

Tổng thống Nga cũng cho biết Ukraine có khả năng trả giá bằng mức của châu Âu cho khí đốt của Nga. “Ukraine phải trả bằng giá châu Âu. Điều này hoàn toàn bình thường và đó là quan điểm của chúng tôi. Các đối tác của chúng tôi đã trả như vậy và Ukraine cũng có thể”.  

Tập đoàn Gazprom tố cáo là cho đến hôm qua, phía Ukraina vẫn cản trở việc trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Phía Nga đang muốn lôi kéo châu Âu tham gia vào việc giải quyết khủng hoảng này, nên Tổng thống Dmitri Medvedev đã mời Liên minh châu Âu (EU) đến dự cuộc họp thượng đỉnh cũng trong ngày hôm qua tại Matxcơva.

Nhưng Uỷ ban châu Âu (EC) trước đó đã tuyên bố rằng cuộc thương lượng Nga-Ukraine lần này là cơ may cuối cùng để Nga và Kiev chứng tỏ quyết tâm giải quyết khủng hoảng. Về phần thủ tướng Mirek Topolanek của Cộng hoà Séc, thì nhấn mạnh là các quốc gia trong khối này đã hết kiên nhẫn.

Nhật Mai