1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc phương Tây làm tăng nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức an ninh cấp cao cáo buộc các động thái của phương Tây làm gia tăng nguy cơ vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học có thể được sử dụng.

Nga cáo buộc phương Tây làm tăng nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân  - 1

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev (Ảnh: TASS).

Tass đưa tin, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev ngày 8/11 cáo buộc phương Tây thi hành "các chính sách phá hoại" và cảnh báo điều này đang làm tăng nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học.

Ông Patrushev, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết: "Hậu quả tự nhiên từ các chính sách mang tính phá hoại của Mỹ là làm suy giảm an ninh toàn cầu".

"Nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học đang gia tăng. Chế độ kiểm soát vũ khí quốc tế đã bị suy yếu", quan chức Nga nói.

Ngoài ra, ông Patrushev cáo buộc khối phương Tây do Mỹ dẫn đầu "liên tục phá hủy hệ thống luật pháp quốc tế được lập ra sau Thế chiến II, áp đặt trật tự dựa trên quy tắc phục vụ cho lợi ích của chính họ", ông nhấn mạnh.

Quan chức Nga cáo buộc phương Tây công khai thể hiện các tiêu chuẩn kép trong việc đánh giá những diễn biến đang diễn ra và việc tuân thủ các quy trình cụ thể với luật pháp quốc tế nhằm biện minh cho hành động của chính họ.

Phát biểu của ông Patrusev diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây không ngừng leo thang kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2/2022.

Trước đó, ông Patrushev khẳng định kho vũ khí nguyên tử của Moscow có thể đảm bảo sự an toàn cho đất nước tới nhiều thế hệ sau.

"Lần đầu tiên trong lịch sử, đất nước của chúng ta đang dẫn trước các đối thủ trong lĩnh vực hạt nhân", ông Nikolai Patrushev tuyên bố trong một bài phát biểu tại Moscow ngày 5/11.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga nói thêm: "Nga hiện sở hữu nhiều vũ khí chiến lược độc đáo, bao gồm cả vũ khí siêu vượt âm". Theo ông Patrushev, hệ thống mang tính chiến lược này "sẽ đảm bảo an ninh của Nga trong nhiều thập niên tới".

Hồi tháng 2, Nga tuyên bố tạm ngừng tham gia hiệp ước hạt nhân START Mới với Mỹ vì cáo buộc "Washington sử dụng thỏa thuận này để hỗ trợ Ukraine tập kích vào các cơ sở chiến lược của Moscow". Tuy nhiên, Nga khẳng định không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Mỹ.

Cuối tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo phương Tây rằng sự leo thang xung đột với Moscow trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine có nguy cơ dẫn tới "xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine