1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc phương Tây cài gián điệp săn lùng công nghệ vũ khí

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Nga cáo buộc phương Tây thực hiện kế hoạch gián điệp công nghệ vũ khí, trong bối cảnh Moscow đang tăng cường hoạt động sản xuất cho cuộc chiến ở Ukraine.

Nga cáo buộc phương Tây cài gián điệp săn lùng công nghệ vũ khí  - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm nhà máy sản xuất vũ khí Nga (Ảnh minh họa: TASS).

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov ngày 25/12 cáo buộc rằng các nước phương Tây đang cố gắng săn lùng công nghệ quân sự của Moscow và đang nhắm mục tiêu vào các chuyên gia trong ngành này.

Trả lời phỏng vấn RIA Novosti, ông Manturov được hỏi rằng liệu các "quốc gia không thân thiện" có thực hiện hoạt động gián điệp trong khi Nga đang tăng cường sản xuất vũ khí hay không.

"Điều này luôn luôn xảy ra. Nó đang xảy ra hôm nay và sẽ xảy ra vào ngày mai. Có một cuộc săn lùng tích cực không chỉ các nghiên cứu đầy hứa hẹn, dữ liệu và thông số vũ khí mà còn cả các chuyên gia của Nga, những người đặc biệt có giá trị", ông Manturov trả lời.

"Đây không chỉ là vấn đề gián điệp. Tôi tin rằng các bạn đã thấy các báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng cơ quan an ninh Nga đã ngăn chặn âm mưu ám sát một trong những quan chức quản lý hàng đầu của một công ty quốc phòng", ông cho hay.

Cơ quan an ninh nhà nước Nga tuần trước thông báo rằng các đặc vụ của họ đã bắt giữ một công dân Nga bị nghi có kế hoạch ám sát một giám đốc công ty về quốc phòng ở miền trung nước này. Nga cáo buộc nghi phạm được "một tổ chức ở Ukraine" giao nhiệm vụ.

Ngoài ra, ông Manturov cho hay, Moscow đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng so với phương Tây và dự định sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong tương lai.

Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ đã tăng cường sản xuất vũ khí nhằm đối phó lực lượng Nga trên chiến trường Ukraine. Nga cũng tăng cường sản xuất và nâng cao năng lực quân sự trong cuộc xung đột mà họ mô tả là "cuộc chiến ủy nhiệm" với phương Tây diễn ra ở Ukraine.

Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này đang tiến hành tái vũ trang "chưa từng có", khi việc sản xuất xe tăng, máy bay không người lái và các loại vũ khí, đạn dược khác đã tăng mạnh kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm ngoái.

Theo ông Shoigu, ngành công nghiệp nước này đã hiện đại hóa hơn 100 loại vũ khí và khí tài quân sự. Ông cho biết, những loại vũ khí này trước đây phải mất nhiều năm để phát triển và thử nghiệm, giờ đây sẽ được đưa vào sử dụng trong quân đội chỉ sau vài tháng.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine