1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Mỹ can dự trực tiếp vào xung đột Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow cho rằng, việc Washington cung cấp vũ khí và phối hợp với Ukraine thực hiện các vụ pháo kích bằng tổ hợp HIMARS là bằng chứng cho thấy Mỹ can dự trực tiếp vào xung đột.

Nga cáo buộc Mỹ can dự trực tiếp vào xung đột Ukraine - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: RT).

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 2/8 cho biết, Phó cục trưởng tình báo quân sự Ukraine Vadym Skibitsky đã thừa nhận với báo Telegraph rằng Mỹ phối hợp với Ukraine trong các quyết định tấn công bằng pháo phản lực HIMARS trên chiến trường Ukraine.

"Đây là những bằng chứng không thể chối cãi rằng Mỹ đang can dự trực tiếp vào xung đột ở Ukraine, trái với tuyên bố của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc", Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc.

Moscow nhấn mạnh, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phải chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu dân sự ở những khu vực do phe ly khai kiểm soát tại Ukraine như Donbass.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Họ (Mỹ) can dự vào xung đột. Hiện giờ giới chức Kiev thừa nhận sự can dự của họ không chỉ thông qua việc viện trợ vũ khí mà cả quản lý nhân lực của quân đội Ukraine, đưa ra chỉ dẫn trực tiếp và lựa chọn mục tiêu".

Cáo buộc đưa ra sau khi lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine Vadym Skibitsky cho biết các quan chức tình báo của nước này và Mỹ "tham vấn ở mức độ nhất định trước mỗi lần khai hỏa" HIMARS. Tuy nhiên, ông khẳng định, phía Mỹ không trực tiếp cung cấp thông tin nhắm mục tiêu, do đó họ không trực tiếp tham gia chiến sự.

Trả lời câu hỏi bằng cách nào quân đội Ukraine có thể dùng HIMARS tập kích chính xác các kho nhiên liệu, đạn dược, trung tâm chỉ huy của Nga, tướng Skibitsky nói: "Tôi không thể cho các bạn biết chúng tôi trực tiếp dùng vệ tinh của Anh hay Mỹ, song chúng tôi có hình ảnh rất rõ nét. Chúng tôi có quan hệ hợp tác rất tốt với các đối tác tại Anh trong lĩnh vực này, cũng như các cơ quan tình báo đối tác".

Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2. Trong những vũ khí Washington cấp cho Kiev, đáng chú ý là các tổ hợp pháo phản lực HIMARS. Ukraine tuyên bố, họ đã phá hủy hàng chục mục tiêu quân sự của Nga bằng khí tài này trong vòng 1 tháng qua.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine