1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hành tung của các nghi phạm trước vụ khủng bố Moscow

Minh Phương

(Dân trí) - Vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Crocus City dường như đã được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Các nghi phạm đã có vài tháng huấn luyện trước khi thực hiện tội ác này.

Hành tung của các nghi phạm trước vụ khủng bố Moscow - 1

Một nghi phạm bị bắt giữ ra tòa hôm 25/3 (Ảnh: Reuters).

RIA Novosti dẫn các nguồn tin an ninh ngày 25/3 cho biết, 4 nghi phạm chính trong vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City, ngoại ô thủ đô Moscow đều đã được huấn luyện khoảng 2 tháng tại một địa điểm bí mật ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoảng 1 tháng trước vụ tấn công, một trong các nghi phạm có tên Shamsidin Fariduni (25 tuổi) tích cực sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bức ảnh, một trong những bức ảnh được cho là chụp tại một nhà thờ.

Qua nhận dạng, nhân viên bảo vệ của Crocus City cho biết, khoảng vài ngày trước vụ tấn công khủng bố, nghi phạm này đã đến hỏi thông tin về chương trình biểu diễn âm nhạc tại nhà hát.

Tối 22/3, một nhóm gồm 4 người đàn ông có vũ trang, mặc trang phục dã chiến, mang theo súng trường, lựu đạn tiến vào bên trong khu vực nhà hát Crocus City ở ngoại ô thủ đô Moscow, cách Điện Kremlin khoảng 20km.

Thông qua dữ liệu camera và lời kể của các nhân chứng, cơ quan điều tra Nga cho hay, 4 nghi phạm lái một ô tô màu trắng đến Crocus City khoảng 19h54 ngày 22/3. Đến khoảng 19h58, chúng nổ súng tự động vào những người bên ngoài tòa nhà, sau đó tiến vào bên trong và bắn bất cứ ai mà chúng thấy.

"Chúng dùng xăng đựng trong chai nhựa mang theo, phóng hỏa nhà hát và rời khỏi tòa nhà lúc 20h11 tối theo giờ Moscow. Kết quả điều tra đầu tiên cho thấy vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng", người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga, ông Alexander Bastrykin, cho hay.

Ông cho biết, theo lời kể của các nhân chứng, những kẻ tấn công đã rưới xăng lên ghế ngồi, rèm cửa và châm lửa đốt.

Tổng cộng, vụ tấn công kéo dài khoảng 17 phút. "Khi ra đến bãi đỗ xe, các nghi phạm phóng xe với tốc độ cao để tẩu thoát, đâm vào những người có mặt ở đây", ông Bastrykin nói.

Vụ tấn công khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, gần 190 người bị thương, nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là trúng đạn, bỏng nặng hoặc ngạt khói.

Nga đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 nghi phạm chính đều mang hộ chiếu Tajikistan. Hôm 24/3, 4 nghi phạm chính đã trình diện tòa và tòa án ra phán quyết giam giữ đến ngày 22/5 để chờ xét xử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết: "Vụ tấn công này được thực hiện bởi những kẻ Hồi giáo cực đoan. Chúng tôi biết ai đã thực hiện vụ tấn công, và chúng tôi muốn biết ai đã ra lệnh".

Ông cũng đặt ra nghi vấn về mối liên hệ của các nghi phạm với Ukraine khi viện dẫn việc các nghi phạm tìm cách liên hệ với đầu mối ở Ukraine để chạy sang đó trước khi bị lực lượng an ninh Nga bắt giữ.

"Ai đang đợi họ ở đó? Rõ ràng là những người ủng hộ chính quyền Kiev không muốn trở thành đồng phạm và tài trợ cho khủng bố. Nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Tuy nhiên, Ukraine và các đồng minh phương Tây đã bác bỏ cáo buộc này.

Nghi phạm vụ khủng bố Moscow trình diện tòa án

Theo TASS, Avia-Pro