1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga cảnh báo tình hình nguy hiểm ở bán đảo Triều Tiên

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, tình hình ở bán đảo Triều Tiên hiện nay có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột vũ trang và hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS)

Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 13/8 nói rằng, bán đảo Triều Tiên đang tiến tới rất gần nguy cơ một cuộc xung đột vũ trang. “Tình hình đã đi xa đến mức nào ư?…Nó đã tiến sát nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột vũ trang”, bà Zakharova nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh: “Tất cả các nước trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng, và không chỉ trong khu vực… Nếu viễn cảnh này xảy ra, và mọi thứ diễn ra theo cách mà Washington đe dọa, tình hình ở đây sẽ là thảm họa”.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên và Mỹ tiếp tục đưa ra lời đe dọa lẫn nhau. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Triều Tiên đối mặt với “lửa thịnh nộ” và nói rằng “biện pháp quân sự đã lên nòng”. Đáp lại, Triều Tiên tuyên bố sắp hoàn tất kế hoạch tấn công tên lửa vào đảo Guam và sẵn sàng triển khai “đòn tấn công cuối cùng” vào Mỹ.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, đây chỉ là những lời hăm dọa và sẽ không xảy ra xung đột quân sự Mỹ-Triều. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo hôm qua cũng nói rằng: “Không có cuộc chiến tranh nào sắp xảy ra. Chưa có thông tin tình báo cho thấy chúng ta đang tiến gần đến một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Minh Phương

Theo Sputnik