Nga cảnh báo Mỹ tiến gần lằn ranh đỏ ở Ukraine
(Dân trí) - Đại sứ Nga tại Mỹ kêu gọi Washington và các đồng minh không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, cảnh báo hành động này có thể dẫn đến leo thang xung đột.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov (Ảnh: Tass).
"Chúng tôi kêu gọi Mỹ và các đồng minh không vượt qua lằn ranh đỏ mà họ đang tới gần. Hãy ngừng bơm vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev. Điều đó sẽ chỉ dẫn đến thương vong mới và sự hủy diệt, cũng như kéo dài thêm cuộc xung đột", Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết trong tuyên bố hôm 10/10.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để lên án các cuộc tấn công tên lửa gần đây của Moscow và cam kết tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Kiev, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến.
Ukraine cáo buộc Nga phóng hơn 80 tên lửa vào thủ đô Kiev và các thành phố khác trên khắp Ukraine hôm 10/10. Cuộc tập kích tên lửa của Nga diễn ra 2 ngày sau khi Moscow cáo buộc Kiev đứng sau vụ nổ trên cây cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng xác nhận quân đội Nga đã thực hiện "cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine".
Đại sứ Nga Antonov cho biết, quyết định của Nga khi tấn công bằng tên lửa dẫn đường chính xác vào các cơ sở hạ tầng ở Ukraine nhằm đáp trả "các hành động khủng bố" mà Ukraine tiến hành trên lãnh thổ Nga. "Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chính quyền Kiev", ông Antonov nhấn mạnh.
"Chúng tôi không mong đợi bất kỳ phản ứng nào khác từ chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy tuyên bố của giới lãnh đạo Mỹ về ý định hỗ trợ Tổng thống Zelensky cung cấp thêm các khí tài quân sự, bao gồm các mẫu vũ khí mới nhất, là bằng chứng khác cho thấy Washington đã tự đưa mình trở thành một bên tham gia xung đột", nhà ngoại giao Nga cảnh báo.
Mỹ là nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra.
"Sự hỗ trợ như vậy, cùng với việc cung cấp cho Kiev các thông tin tình báo và chỉ dẫn tác chiến, khiến xung đột leo thang hơn nữa và làm tăng nguy cơ xảy ra đụng độ giữa Nga và NATO. Ngoài ra, các lực lượng Ukraine liên tục sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và các tòa nhà dân cư", Đại sứ Antonov cho biết thêm.
Sau các vụ tập kích tên lửa của Nga, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gọi khẩn cấp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Zelensky xác nhận hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, đồng thời gia tăng sức ép với Nga. Ông Macron cho biết Pháp sẵn sàng tăng cường hỗ trợ thiết bị quân sự cho Ukraine.
Tổng thống Zelensky cũng trao đổi với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về việc gia tăng sức ép với Nga cũng như tăng cường viện trợ cho Ukraine. Người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết lãnh đạo của các nước thành viên G7 và Tổng thống Zelensky sẽ hội đàm khẩn cấp về tình hình Ukraine vào ngày mai 11/10.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng kêu gọi các nước cải thiện hệ thống phòng không của Ukraine. Ông Kuleba đã trao đổi với người đồng cấp Canada và nhấn mạnh rằng, "các đối tác nên hợp lực để cung cấp ngay lập tức cho Ukraine các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không".











