1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo có thể khóa van đường ống khí đốt sang châu Âu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cảnh báo có thể cắt cung cấp khí tự nhiên cho châu Âu qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt dồn dập của phương Tây thời gian qua.

Nga cảnh báo có thể khóa van đường ống khí đốt sang châu Âu - 1

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak (Ảnh: Tass).

Ngày 7/3, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak - quan chức phụ trách lĩnh vực năng lượng của Nga, cảnh báo rằng Moscow có thể khóa van đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) vận chuyển khí đốt sang châu Âu.

Theo ông Novak, Nga có quyền hành động để đáp trả lại những biện pháp trừng phạt mà các bên áp lên nền kinh tế nước này sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2.

Tuy nhiên, quan chức trên cho biết, Nga hiện vẫn chưa có quyết định nào liên quan tới việc khóa van Dòng chảy Phương Bắc 1 và đường ống này vẫn đang hoạt động "hết công suất".  

Phó thủ tướng cũng cảnh báo rằng việc phương Tây cấm dầu Nga sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng khi nó sẽ có thể đẩy giá dầu tăng vọt. Ông cho hay, việc nhanh chóng thay thế dầu Nga trên thị trường châu Âu là "bất khả thi". Ông ước tính, châu Âu sẽ phải mất một năm để làm được điều này và giá cả sẽ đắt đỏ hơn nhiều với người tiêu dùng châu Âu.

"Các chính trị gia châu Âu nên cảnh báo công dân của họ về những gì đang chờ đợi họ và giá tại các trạm xăng, điện, nhiên liệu sưởi ấm sẽ tăng vọt", quan chức Nga nhận định.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh phương Tây dường như khó thống nhất liên quan tới quyết định trừng phạt dầu và khí đốt Nga do lo ngại các động thái này sẽ gây tổn thương cho chính họ.

Nhà Trắng ngày 7/3 thừa nhận rằng, sẽ khó để Mỹ và đồng minh có một lệnh trừng phạt đồng bộ nhằm vào ngành năng lượng của Nga - nhà cung cấp dầu và khí đốt hàng đầu thế giới và cho châu Âu.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, vấn đề về nguồn cung năng lượng rất khác nhau giữa Mỹ và châu Âu. Nhiều quốc gia châu Âu phụ thuộc lớn vào năng lượng của Nga, trong khi Mỹ có những nguồn khác và lượng dầu Washington nhập từ Nga không cao.

Bà Psaki cho hay, chưa có quyết định nào được đưa ra cho tới thời điểm này liên quan tới lệnh trừng phạt áp lên dầu mỏ Nga, dù các nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ đang soạn thảo dự luật về việc này, cũng như gây áp lực lên Nhà Trắng.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 7/3 cảnh báo rằng, việc nhập khẩu năng lượng Nga là thiết yếu với châu Âu và lệnh cấm dầu và khí đốt của Nga sẽ có thể đẩy an ninh năng lượng châu Âu vào tình thế nguy hiểm.

Theo Reuters, AFP