1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo bắn bất cứ tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải

Minh Phương

(Dân trí) - Nga sẵn sàng bắn bất cứ tàu nước ngoài nào xâm phạm lãnh hải, một quan chức cấp cao của quân đội Nga cảnh báo không lâu sau khi Moscow cáo buộc một tàu ngầm hạt nhân Mỹ đi vào vùng biển Nga.

Nga cảnh báo bắn bất cứ tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải - 1

Nga cáo buộc một tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia xâm phạm lãnh hải nước này hôm 12/2 (Ảnh minh họa: EPA).

Hãng tin Interfax dẫn lời tướng Stanislav Gadzhimagomedov, Cục phó Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu quân đội Nga, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng liên bang vào hôm nay 14/2

"Lực lượng Nga sẵn sàng bắn tàu chiến và tàu ngầm nước ngoài xâm phạm lãnh hải nhưng quyết định khai hỏa chỉ được đưa ra bởi cấp cao nhất".

Cảnh báo được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Nga cáo buộc một tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Hải quân Mỹ xâm phạm lãnh hải Nga ở Thái Bình Dương.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, hôm 12/2, Hải quân Nga phát hiện tàu ngầm của Mỹ đi vào khu vực ngoài khơi đảo Urup trong lúc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã diễn tập ở khu vực này. Các tàu quân sự của Nga đã tìm cách liên lạc và cảnh báo tàu ngầm của Mỹ, yêu cầu tàu này nổi lên trên mặt nước ngay lập tức. Tuy nhiên, tàu ngầm của Mỹ không phản hồi đề nghị này của phía Nga, buộc Nga phải triển khai tàu khu trục Đô đốc Shaposhnikov để xua đuổi. Tàu ngầm Mỹ được cho là đã dùng mồi nhử radar và rời khỏi vùng biển của Nga với tốc độ tối đa.

Nga đã triệu tập tùy viên quân sự của Mỹ để phản đối vụ việc. mà Moscow cho rằng vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga. 

Phía Mỹ đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ Kyle Raines cho biết, tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia hoạt động ở vùng biển quốc tế.

Căng thẳng giữa Nga và Mỹ leo thang gần đây do các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Mỹ và các đồng minh cáo buộc Nga đang chuẩn bị cho kế hoạch động binh với Ukraine. Moscow đã bác bỏ cáo buộc và nhấn mạnh rằng việc triển khai hơn 100.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine là hoàn toàn bình thường.

Interfax dẫn lời tướng Gadzhimagomedov thừa nhận, Nga có đủ khả năng để ngăn chặn hạm đội của Mỹ ở Biển Đen và Biển Baltic, song hiện tại chưa có đủ tàu để đối phó ở các vùng biển xa xôi hơn. Những tuần gần đây, tất cả các hạm đội của Nga đều tham gia diễn tập ở một khu vực rộng lớn gồm Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Địa Trung Hải.

Hôm 12/2, hơn 30 tàu chiến của Nga đã rời các cảng Sevastopol và Novorossiysk theo kế hoạch để tham gia các cuộc tập trận gần bán đảo Crimea. Mục tiêu của cuộc tập trận là bảo vệ bờ biển Crimea, nơi vốn là tiền đồn của Hạm đội Biển Đen. Bán đảo này sáp nhập Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Nga tháng trước thông báo sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân trong tháng 1 và tháng 2. Tổng cộng, hoạt động sẽ quy tụ hơn 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, hơn 60 máy bay, 1.000 khí tài quân sự và khoảng 10.000 binh sĩ.

Theo www.reuters.com