1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cấm vận Thủ tướng Canada, Mỹ áp lệnh trừng phạt Tổng thống Belarus

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã áp lệnh cấm nhập cảnh đối với Thủ tướng Canada, trong khi Mỹ cũng công bố biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Belarus.

Nga cấm vận Thủ tướng Canada, Mỹ áp lệnh trừng phạt Tổng thống Belarus - 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: AP).

Theo thông cáo báo chí trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga hôm 15/3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ bị cấm nhập cảnh vào Nga.

Tổng cộng 313 công dân Canada bị cấm nhập cảnh vào Nga, trong đó có các nghị sĩ và quan chức cấp cao của nước này.

Lệnh cấm của Nga được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trước Quốc hội Canada, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi NATO lập vùng cấm bay trên không phận nước này.

Phản ứng trước lệnh cấm của Nga, Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết động thái này cũng không ngăn Canada áp lệnh trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

"Canada và các đồng minh của chúng tôi sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Tổng thống Nga Putin và những người hỗ trợ ông ở Nga và Belarus. Người dân Ukraine, và Tổng thống Zelensky, tiếp tục nhận được sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi", Văn phòng Thủ tướng Canada tuyên bố.

Sáng 15/3, Canada đã công bố biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức Nga, chỉ vài giờ trước khi Moscow có động thái trả đũa. Lệnh trừng phạt mới nhất nhắm vào 15 công dân Nga, hầu hết trong số họ là các quan chức quân đội Nga.

Trước đó, Canada đã đóng cửa không phận và các cảng đối với máy bay và tàu thuyền của Nga, viện trợ quân sự trị giá hàng triệu USD cho Ukraine và cấm nhập khẩu dầu từ Nga.

Nga ngày 15/3 cũng công bố lệnh trừng phạt nhằm vào các quan chức cấp cao của Mỹ gồm Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Giám đốc CIA William Burns, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cùng một số quan chức, chính khách khác.

Moscow cho biết, đây là các biện pháp đáp trả tương xứng sau khi Washington đưa hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Nga vào danh sách trừng phạt, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin.

Mỹ áp cấm vận với Tổng thống Belarus

Nga cấm vận Thủ tướng Canada, Mỹ áp lệnh trừng phạt Tổng thống Belarus - 2

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Getty).

Mỹ ngày 15/3 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sau khi quốc gia láng giềng ủng hộ Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Lệnh cấm vận của Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra nhằm vào Tổng thống Lukashenko và phu nhân. Tài sản và lợi ích của họ ở Mỹ bị phong tỏa. Công dân Mỹ cũng bị cấm giao dịch với họ.

Trước khi triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga từng đưa binh sĩ và khí tài tới Belarus để tiến hành tập trận quân sự chung. Phương Tây chỉ trích động thái này của hai nước đồng minh nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Ukraine.

Belarus cũng là nơi diễn ra các vòng đàm phán của phái đoàn Nga và Ukraine, nhưng cho đến nay chưa đạt được kết quả đột phá.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng áp lệnh trừng phạt mới đối với các quan chức Nga, trong đó có các lãnh đạo quân đội.

Trước đó, Washington đã áp hàng loạt lệnh cấm vận đối với Moscow, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt, cấm máy bay Nga sử dụng không phận Mỹ và lệnh trừng phạt nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao của Nga. Để gây sức ép với Nga, Mỹ và các đồng minh đã áp nhiều lệnh trừng phạt lên giới lãnh đạo và nền kinh tế của nước này.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine