1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắt đầu ngừng bắn ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Lực lượng của Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu ngừng bắn từ trưa 6/1 đến hết ngày 7/1 vào Giáng sinh của Chính thống giáo.

Nga bắt đầu ngừng bắn ở Ukraine - 1

Một binh sĩ Nga gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền Nam Ukraine (Ảnh: Reuters).

Quân đội Nga quyết định đơn phương ngừng bắn 36 giờ ở Ukraine theo sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.

Đài truyền hình quốc gia Nga đưa tin: "Trưa nay, lệnh ngừng bắn ở Ukraine bắt đầu có hiệu lực trên toàn tuyến và kéo dài đến hết ngày 7/1". Lệnh ngừng bắn cho phép binh sĩ Nga mừng Giáng sinh theo lịch của Chính thống giáo.

"Do có một số lượng lớn công dân theo đạo Chính thống sống ở những khu vực đang diễn ra chiến sự, chúng tôi kêu gọi phía Ukraine tuyên bố ngừng bắn và để họ có cơ hội tham dự các buổi lễ vào đêm Giáng sinh cũng như ngày Giáng sinh Chính thống giáo", sắc lệnh của ông Putin nêu rõ.

Ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, lực lượng ly khai thân Nga sẽ ngừng toàn bộ giao tranh trong thời gian ngừng bắn, nhưng cũng không để phía Ukraine có cơ hội tiến công.

Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ kêu gọi ngừng bắn của Nga vì hoài nghi thiện chí của Moscow.

Theo giới quan sát, quyết định ngừng bắn của Nga nhằm một số mục tiêu trong đó có việc xây dựng hình ảnh của Tổng thống Putin và tạo quãng nghỉ cho lực lượng tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine khi cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 11.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine