1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố bắn rơi trực thăng sơ tán chỉ huy Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố bắn rơi 2 trực thăng được điều động để sơ tán các chỉ huy của tiểu đoàn thuộc quân đội Ukraine khỏi thành phố Mariupol.

Nga tuyên bố bắn rơi trực thăng sơ tán chỉ huy Ukraine - 1

Trực thăng Mi-8 (Ảnh: Tass).

"Sáng 5/4, ở khu vực gần Mariupol, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm sơ tán các chỉ huy của tiểu đoàn Azov đã bị chặn đứng. 2 trực thăng Mi-8 của Ukraine, khi đang tìm cách tiếp cận thành phố Mariupol từ biển, đã bị các hệ thống tên lửa phòng không vác vai bắn hạ", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo.

Ông Konashenkov cho biết, vào sáng 5/4, Nga đã kêu gọi các binh sĩ Ukraine hạ vũ khí và rời khỏi thành phố Mariupol "thông qua một tuyến đường đã được thỏa thuận từ trước" đến một vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã phớt lờ đề xuất này.

"Vì Ukraine không quan tâm đến việc bảo toàn tính mạng các binh sĩ của họ, nên Mariupol sẽ được giải thoát khỏi những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Tiểu đoàn Azov thuộc quân đội Ukraine - một đơn vị gây tranh cãi trong những năm qua, là một phần lý do khiến Nga quyết định mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Azov là đơn vị quân đội tình nguyện cực hữu, ước tính có 900 thành viên. Azov bị cho là tập hợp những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan mang tư tưởng tân phát xít và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

Là một tiểu đoàn, nhóm này đã chiến đấu trên tiền tuyến chống lại lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk, miền Đông Ukraine. Vài tháng sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược Mariupol từ tay phe ly khai ở miền Đông, tiểu đoàn Azov chính thức trở thành một phần của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine vào ngày 12/11/2014.

Mariupol hiện là một trong những điểm nóng trong xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine khi Moscow tìm cách kiểm soát hoàn thành thành phố chiến lược này. Mariupol liên tiếp hứng các đợt pháo kích, không kích kể từ khi xung đột nổ ra từ ngày 24/2.

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov cho biết quân đội Nga và phe ly khai đang kiểm soát 90-95% thành phố. Nếu giành quyền kiểm soát Mariupol, Nga có thể thiết lập một hành lang giữa Nga, khu vực Donbass và Crimea, cũng như kiểm soát hoàn toàn Biển Azov.

Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev hôm 4/4 cho biết, Nga sẽ một lần nữa mở một hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi thành phố Mariupol. Ông Mizintsev cũng kêu gọi các lực lượng của Ukraine ở Mariupol đầu hàng.

Đây không phải lần đầu tiên Moscow đưa ra "tối hậu thư" kiểu này, song đến nay đều bị Kiev bác bỏ. Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko cho biết, 90% cơ sở hạ tầng của thành phố đã bị phá hủy, trong đó 40% không thể khôi phục. 

Giới chức Ukraine cáo buộc Nga đã ép buộc hàng nghìn người dân ở Mariupol phải rời khỏi thành phố, sơ tán sang Nga thông qua các khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc này.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi thế giới hành động để ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Mariupol. Hiện còn khoảng 130.000 người dân mắc kẹt ở Mariupol, song các nhóm cứu trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế không thể tiếp cận thành phố những ngày gần đây.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine