1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bác tin loại tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới

Thanh Thành

(Dân trí) - Một Tư lệnh Hải quân Nga đã bác bỏ thông tin sẽ loại tàu ngầm hạt nhân Dmitry Donskoy khỏi biên chế, đồng thời khẳng định tàu này tiếp tục hoạt động trong vài năm tới.

Nga bác tin loại tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới  - 1

Tàu ngầm hạt nhân Dmitry Donskoy của hải quân Nga (Ảnh: TASS).

Hãng tin TASS dẫn lời Tổng Tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Nikolay Yevmenov, xác nhận tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới Dmitry Donskoy sẽ tiếp tục vận hành thêm nhiều năm nữa.

"Ai nói với các bạn tàu ngầm Dmitry Donskoy sẽ bị loại khỏi hạm đội và rã sắt vụn? Nó vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và sẽ phục vụ thêm nhiều năm nữa", Tư lệnh Yevmenov tuyên bố.

Trước đó, một số nguồn tin trong ngành đóng tàu và các cơ quan liên quan đến quốc phòng ở miền Bắc nước Nga cũng đã bác bỏ tin đồn trên phương tiện truyền thông rằng Dmitry Donskoy sắp bị rút khỏi danh sách các tàu chiến đấu của Hải quân Nga.

Hồi tháng 7, một nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, hải quân nước này đã loại biên tàu ngầm Dmitry Donskoy và nó sẽ bị rã sắt vụn. "Tên gọi Dmitry Donskoy sẽ được chuyển cho tàu ngầm Đề án 955A đang đóng mới tại nhà máy Sevmash", nguồn tin cho biết thêm.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Dmitry Donskoy được hạ thủy vào ngày 29/9/1980 và gia nhập Hải quân Nga vào ngày 29/12/1981. Dmitry Donskoy là đầu tiên thuộc Đề án 941 Akula, được hải quân Liên Xô biên chế từ cuối năm 1981.

Hải quân Liên Xô tiếp nhận tổng cộng 6 tàu ngầm thuộc Đề án 941 trong giai đoạn 1981-1989, chiếc thứ 7 được bắt đầu mở đóng năm 1986 nhưng không được hoàn thiện.

Ban đầu, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của hệ thống D-19 là vũ khí chính của Dmitry Donskoy. Năm 2002, hệ thống này được nâng cấp theo đề án 941UM và tham gia thử nghiệm tên lửa Bulava.  

Vào mùa hè năm 2017, tàu ngầm này đã thực hiện một chuyến đi liên hạm đội đến biển Baltic, nơi nó tham gia Cuộc diễu hành Hải quân chính. Tổng cộng, 6 tàu ngầm đề án 941 đã được chế tạo cho Hải quân.

Tất cả đều đóng tại cơ sở Zapadnaya Litsa của Hạm đội Phương Bắc. Đến nay, 3 trong số chúng đã bị loại. Hai chiếc - Arkhangelsk và Severstal - đã được rút khỏi hạm đội và đang chờ xử lý.

Với kích thước lớn, Dmitry Donskoy đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness (vào năm 1988) là tàu ngầm lớn nhất thế giới với chiều dài 172m và rộng 23m. Về chiều cao, nó tương tự như một tòa nhà chung cư 9 tầng.

Kỷ lục chiều dài 175m của nó bị phá vỡ khi Nga chế tạo tàu ngầm hạt nhân Belgorod với chiều dài 184m.

Theo TASS