1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu ngầm hạt nhân Nga diễn tập "đấu tay đôi" tại Bắc Cực

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Trong cuộc tập trận lớn tại Bắc Cực, các tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Nga đã thực hiện các bài tập mô phỏng các màn "đấu tay đôi" có thể xảy ra trong thực chiến.

Tàu ngầm hạt nhân Nga diễn tập đấu tay đôi tại Bắc Cực - 1
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan thuộc Đề án 885M của Hải quân Nga (Ảnh: Wikimedia).

Văn phòng báo chí của Hạm đội Phương Bắc cho biết, Hạm đội này vừa có một cuộc tập trận chống ngầm tại vùng biển Bắc Cực.

Đáng chú ý, trong cuộc diễn tập này, các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Vepr và Kazan của Hạm đội Phương Bắc đã thực hiện những bài tập đấu tay đôi ở độ sâu lên đến 100 m. Cụ thể, hai tàu ngầm Vepr và Kazan đã thực hành phát hiện, duy trì liên lạc, săn lùng và tiêu diệt tàu ngầm đối phương thông qua việc phóng các ngư lôi giả định.

"Thủy thủ đoàn của các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ ba và thứ tư mang tên Vepr và Kazan của Hạm đội đã tổ chức cuộc diễn tập chiến thuật tác chiến chống tàu ngầm cuối cùng trong khuôn khổ đợt kiểm tra huấn luyện chiến đấu cho giai đoạn huấn luyện mùa đông", văn phòng báo chí của Hạm đội Phương Bắc thông báo.

Sau khi diễn tập tác chiến chống tàu ngầm, thủy thủ đoàn đã tiếp tục tiến hành các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu khác theo lịch trình định sẵn tại vùng Biển Barents.

Vepr và Kazan là hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đa năng thế hệ thứ ba và thứ tư của Hải quân Nga. Đặc biệt, tàu ngầm Kazan là tàu ngầm năng lượng hạt nhân rất hiện đại thuộc Đề án 885M và chỉ mới được chuyển giao cho Hạm đội Phương Bắc vào tháng 5/2021.

Tàu ngầm Kazan có chiều dài 130 m và lượng dãn nước khi chìm lên tới gần 14.000 tấn. Được trang bị lò phản ứng hạt nhân OK-650KPM, con tàu này có thể di chuyển với tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ (khoảng 65 km/giờ) và lặn sâu tới độ sâu 658 m. Cũng như các tàu ngầm thuộc Đề án 885M khác, tàu ngầm Kazan được trang bị các ống phóng thẳng đứng có khả năng mang theo tên lửa hành trình Kalibr-PL và Oniks nhằm mục đích tấn công mặt đất và các tàu mặt nước. Ngoài ra, tàu cũng có 10 ống phóng ngư lôi nhằm mục đích chống lại các tàu ngầm đối phương.

Giữa lúc tình hình căng thẳng leo thang, Hải quân Nga đã liên tục có những cuộc tập trận nhằm phô diễn sức mạnh. Hôm 12/5, Hạm đội Biển Baltic của Hải quân Nga đã tiến hành một tập trận bắn đạn thật trên Biển Baltic với sự tham gia của các tàu hộ tống tên lửa. Cuộc diễn tập của Hạm đội Baltic có thể coi là một động thái đáp trả việc hai quốc gia tiếp giáp với Biển Baltic là Thụy Điển và Phần Lan chuẩn bị chính thức đệ đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo Tass