1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bác thông tin về việc lực lượng an ninh ngăn chặn khủng bố kém

Thanh Thành

(Dân trí) - Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin về việc lực lượng an ninh Nga ngăn chặn khủng bố kém hiệu quả dẫn đến hệ quả là xảy ra vụ tấn công tồi tệ nhất ở Nga trong hai thập niên vào hôm 22/3.

Nga bác thông tin về việc lực lượng an ninh ngăn chặn khủng bố kém - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo hôm 25/3, khi được hỏi liệu một cuộc khủng bố chết người như vậy diễn ra ngay bên ngoài thủ đô Moscow có phải là một thất bại của các cơ quan an ninh đặc nhiệm của Nga hay không, ông Peskov nói rằng, cảm xúc đau thương về vụ việc đang dâng trào trong mình nhưng nhấn mạnh: "Không quốc gia nào được miễn nhiễm".

"Thật không may, thế giới của chúng ta cho thấy không thành phố, không quốc gia nào có thể hoàn toàn miễn nhiễm trước mối đe dọa khủng bố", ông Peskov nói và cho biết thêm, lực lượng đặc nhiệm đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ nước Nga.

Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) là tổ chức quyền lực ở Nga và được xem là một trong những cơ quan an ninh hoạt động tốt nhất thế giới.

Ít nhất 137 người thiệt mạng và 182 người bị thương khi 4 kẻ tấn công xông vào Tòa thị chính Crocus và xả súng, phóng hỏa phòng hòa nhạc có sức chứa hơn 6.000 người.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Cho tới nay Nga đã bắt 11 người liên quan tới vụ việc, trong đó 4 nghi phạm chính trực tiếp tiến hành vụ tấn công, vốn bị bắt khi được cho là đang tìm cách chạy sang Ukraine. 7 người còn lại nghi là tòng phạm, bị bắt ở Moscow.

Nga bác thông tin về việc lực lượng an ninh ngăn chặn khủng bố kém - 2

Hiện trường cháy rụi của nhà hát Crocus Hall ngày 23/3 (Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga).

Ông Peskov nhấn mạnh, cuộc chiến chống khủng bố là một quá trình đang diễn ra đòi hỏi sự hợp tác quốc tế toàn diện. "Nhưng hiện nay, trong giai đoạn đối đầu gay gắt nhất này, sự hợp tác đó chưa được thực hiện đầy đủ dưới bất kỳ hình thức nào", người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định.

Trước đó, Mỹ cho biết đã có thông tin tình báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tại Nga cách đây 2 tuần. Thông tin tình báo đó đã khiến đại sứ quán Mỹ ở Moscow đưa ra khuyến cáo đối với công dân của họ.

Khi được hỏi liệu các cơ quan an ninh Nga có cần sự hỗ trợ từ phương Tây hay không, ông Peskov nói: "Các cơ quan đặc biệt của chúng tôi đang hoạt động độc lập, hiện tại không có bất kỳ sự trợ giúp nào".

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng từ chối bình luận về chi tiết tình báo của Mỹ.

Theo Reuters