1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO tin tưởng vai trò của Tổng thống đắc cử Trump với liên minh

(Dân trí) - Tổng thư ký Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 18/11 đã bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ vẫn duy trì cam kết của Mỹ với liên minh quân sự này sau khi chính thức nhận nhiệm sở vào đầu năm tới.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Politico)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Politico)

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Tổng thống đắc cử Trump sẽ tiếp tục duy trì cam kết mạnh mẽ của Mỹ với an ninh châu Âu và với NATO. Điều này không chỉ đóng vai trò quan trọng với châu Âu mà với cả phía Mỹ”, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói với AFP trong cuộc phỏng vấn ở Brussels, Bỉ.

Ông Stoltenberg cũng nhắc lại sự hỗ trợ của NATO với Mỹ khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Đây cũng là lần duy nhất NATO kích hoạt điều khoản “tất cả vì một, một vì tất cả”, trong đó tập hợp sức mạnh tập thể của cả liên minh để giúp đỡ một nước thành viên khi xảy ra sự cố.

Tổng thư ký NATO cũng mong muốn ông Trump tiếp tục gây sức ép lên các đồng minh NATO để đẩy mạnh các khoản chi quốc phòng nhằm đảm bảo sự công bằng trong khối. Hiện Mỹ đang chiếm tới 70% các khoản đóng góp cho NATO, do vậy Washington đang yêu cầu các nước thành viên khác trong liên minh phải tích cực rút hầu bao hơn nữa.

Tại hội nghị thượng đỉnh của NATO hồi tháng 7, các thành viên trong liên minh tỏ ra lo ngại về cách tiếp cận tích cực của ông Trump với Nga như cách tỷ phú này từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, đối với Tổng thư ký NATO, ông không cho rằng đây là vấn đề lớn.

“Nga là láng giềng lớn nhất của chúng ta. Sự hiện diện của Nga ở đó cho thấy chúng ta không thể nào cô lập họ. Vì thế chúng ta phải tiếp tục nỗ lực để duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng hơn với Nga”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Vào tối qua, thông báo của NATO cho biết ông Stoltenberg đã có cuộc “trò chuyện tốt đẹp” với ông Trump về tương lai của liên minh. Tổng thư ký NATO đã gửi lời cảm ơn ông Trump vì đã nêu bật vấn đề chi tiêu quốc phòng trong khối và “hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng mặc dù đã đạt được những tiến bộ nhất định trong việc chia sẻ gánh nặng giữa các thành viên, song vẫn còn nhiều việc phải làm”, thông báo cho biết thêm.

Thành Đạt

Theo AFP