1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO cạn kiệt vũ khí vì xung đột Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Cuộc giao tranh ở Ukraine đã "phơi bày những sai sót trong việc lên kế hoạch chiến lược của Mỹ" và "lộ ra những lỗ hổng đáng kể" trong ngành công nghiệp quân sự của Mỹ và NATO.

NATO cạn kiệt vũ khí vì xung đột Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Kho dự trữ nhiều loại vũ khí và đạn dược quan trọng sắp cạn kiệt, và thời gian chờ đợi để sản xuất tên lửa mới kéo dài hàng tháng, thậm chí trong một số trường hợp là hàng năm", Washington Post đưa tin hôm 23/12 trong bài phân tích về việc Mỹ đã rót khoảng 20 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine chỉ trong năm nay. Chỉ 6 tỷ USD trong số này được chi cho các hợp đồng vũ khí mới, trong khi phần còn lại từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc.

Washington Post dẫn lời Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cho biết Mỹ có thể sản xuất khoảng 14.000 viên đạn cho lựu pháo 155 mm, trong khi lực lượng Ukraine tiêu tốn khoảng 6.000 viên mỗi ngày trong các cuộc giao tranh khốc liệt.

Chuyên gia Seth Jones tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington nói với Washington Post rằng, ngành công nghiệp-quân sự của Mỹ "đang ở trong tình trạng khá tồi tệ".

"Chúng ta đang ở thế yếu, mặc dù chúng ta thậm chí còn chưa chiến đấu", chuyên gia Jones nói, đồng thời cho biết nếu Mỹ đối đầu với Trung Quốc hoặc Nga trong một cuộc xung đột thông thường, Washington "sẽ không trụ được 4-5 ngày trong một cuộc chiến trước khi cạn kiệt tên lửa chính xác".

Các đồng minh của Washington ở châu Âu cũng ở trong tình trạng tương tự, Wall Street Journal đưa tin hôm 22/12. Michal Strnad, chủ sở hữu một tập đoàn đạn dược của Séc, cho biết Ukraine sử dụng khoảng 40.000 viên đạn mỗi tháng, trong khi tất cả các thành viên NATO ở châu Âu gộp lại có thể sản xuất 300.000 viên mỗi năm.

"Năng lực sản xuất của châu Âu hoàn toàn không đủ", ông Strnad nói, đồng thời cho biết sẽ mất tới 15 năm để bổ sung kho vũ khí với tốc độ sản xuất hiện tại, ngay cả khi cuộc xung đột kết thúc vào ngày mai.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng, việc vận chuyển vũ khí ngày càng hiện đại và tầm xa có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO, đồng thời cáo buộc phương Tây kéo dài cuộc xung đột và gây thương vong cho dân thường ở Ukraine.

Trong khi các quan chức phương Tây đã yêu cầu tăng cường sản xuất vũ khí từ nhiều tháng nay, đạo luật gần đây của EU đã chặn nhiều khoản đầu tư vào sản xuất vũ khí vì cho rằng hoạt động này "không bền vững". Đức đang trong quá trình tài trợ cho một nhà máy ở Romania để có thể sản xuất đạn dược theo thiết kế của cả NATO và Liên Xô cho Ukraine.

Lầu Năm Góc đang cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách huấn luyện quân đội Ukraine "chiến đấu giống người Mỹ hơn" và sử dụng các chiến thuật khác nhau, theo Washington Post.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Mỹ tuần này, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá gần 2 tỷ USD, trong đó lần đầu tiên có hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot hiện đại.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine