1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung lớn chưa từng có

Minh Phương

(Dân trí) - Gần 9.000 binh sĩ Philippines và Mỹ hôm nay đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 12 ngày, một tín hiệu cho thấy nỗ lực củng cố liên minh giữa hai nước.

Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung lớn chưa từng có - 1

Các tướng lĩnh của Mỹ và Philippines tại sự kiện khai mạc cuộc tập trận chung Balikatan ngày 28/3 (Ảnh: EPA).

Theo AFP, cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines khai mạc vào sáng nay 28/3 và kéo dài 12 ngày ở các khu vực khác nhau trên đảo Luzon của Philippines.

Cuộc tập trận mang tên Balikatan có sự tham gia của hơn 5.000 binh sĩ Mỹ và gần 4.000 binh sĩ Philippines. Cuộc tập trận bao gồm nhiều nội dung như diễn tập chỉ huy, an ninh hàng hải, hoạt động đổ bộ, huấn luyện bắn đạn thật, chống khủng bố, cứu trợ thảm họa, hỗ trợ nhân đạo.

Phát biểu tại ngày khai mạc đợt diễn tập chung, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines Andres Centino cho biết, cuộc tập trận chung Balikatan lớn chưa từng có này cho thấy mối quan hệ liên minh ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Philippines.

Trước đó, Đại biện lâm thời Heather Variava của Đại sứ quán Mỹ tại Manila cũng tuyên bố: "Balikatan là cơ hội quan trọng để sát cánh cùng đồng minh Philippines của chúng tôi nhằm hướng tới một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, kết nối hơn, thịnh vượng, an toàn và linh hoạt hơn, như chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chúng tôi đã đề ra".

Theo AFP