1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

17.000 binh sĩ Mỹ và Philippines tập trận chung lớn nhất trong lịch sử

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc tập trận chung với quy mô lớn nhất trong lịch sử hôm 11/4.

17.000 binh sĩ Mỹ và Philippines tập trận chung lớn nhất trong lịch sử - 1

Các đại diện của Mỹ và Philippines trong lễ khai mạc cuộc tập trận Balikatan hôm 11/4 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, hơn 17.000 binh sĩ Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc tập trận chung với tên gọi "Balikatan" ("Vai kề vai") hôm 11/4. Trong cuộc tập trận kéo dài 3 tuần này, nhiều màn diễn tập tác chiến và bắn đạn thật sẽ được quân đội 2 quốc gia đồng minh tiến hành.

"Điểm nhấn của cuộc tập trận này sẽ là các bài tập bắn đạn thật chung tại ven biển. Các bài tập này được tiến hành với mục tiêu diễn tập các kỹ thuật và tăng cường năng lực phối hợp tác chiến", Thiếu tướng Marvin Licudine, chỉ huy trưởng của lực lượng Philippines tham gia tập trận, phát biểu trong lễ khai mạc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10/4 đã phản đối cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines, trong đó cảnh báo Mỹ "không được can thiệp vào các tranh chấp tại Biển Đông cũng như không gây ảnh hưởng tới chủ quyền cũng như lợi ích hàng hải và an ninh của Trung Quốc".

17.000 binh sĩ Mỹ và Philippines tập trận chung lớn nhất trong lịch sử - 2

Các binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ trong cuộc tập trận chung với quân đội Philippines (Ảnh: Reuters).

Thời gian gần đây, Philippines đã liên tục có những chính sách thể hiện sự xoay trục của chính phủ nước này trong việc nối lại mối quan hệ hợp tác quốc phòng truyền thống với Mỹ.

Ngày 3/4, Văn phòng Tổng thống Philippines ra thông cáo về việc chính phủ nước này cho phép quân đội Mỹ được đồn trú tại 4 căn cứ quân sự mới trên lãnh thổ nước này, bao gồm một căn cứ hải quân và một căn cứ không quân ở tỉnh Cagayan, một doanh trại ở tỉnh Isabela cùng một doanh trại trên đảo Balabac gần Biển Đông. Đặc biệt, căn cứ hải quân ở tỉnh Cagayan cách đảo Đài Loan khoảng 400km.

Trung Quốc sau đó đã lên tiếng chỉ trích quyết định trên.

Theo Reuters