1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Trung “tính kế” phong tỏa Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới nhất

(Dân trí) - Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận những biện pháp nhằm hạn chế việc giao thương với Triều Tiên đối với các mặt hàng than đá, sắt quặng và dầu thô trong bối cảnh Washington và các nước đồng minh đang nỗ lực ngăn chặn Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân của nước này.

Người dân Hàn Quốc xem tin tức về chương trình tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Người dân Hàn Quốc xem tin tức về chương trình tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Bloomberg ngày 5/10 dẫn nguồn tin từ 4 nhà ngoại giao của các quốc gia thành viên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cho biết Mỹ và Trung Quốc đang tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm tìm cách hạn chế các hoạt động thương mại trong lĩnh vực năng lượng với Triều Tiên để “dằn mặt” Bình Nhưỡng về vụ thử hạt nhân mới nhất của nước này hồi tháng trước.

Theo các nguồn tin trên, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ xem xét áp dụng các biện pháp cắt giảm giao thương với Triều Tiên về than đá, sắt quặng và dầu thô. Ngoài ra, các nước khác cũng đang xem xét các lệnh trừng phạt riêng rẽ nhằm vào Bình Nhưỡng ngay sau khi Hội đồng bảo an có thông tin chính thức về việc này.

Mỹ và các nước đồng minh đang nỗ lực tìm cách thắt chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt nhằm vào chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, từ đó ép Triều Tiên phải từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân vốn đang được nước này đẩy mạnh trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, việc áp đặt các lệnh trừng phạt này sẽ khó có thể thành công nếu không có sự ủng hộ từ phía Trung Quốc. “Mỹ muốn kiềm chế Triều Tiên, nhưng phải nhờ Trung Quốc giúp một tay”, Shi Yongming, chuyên gia nghiên cứu tại Viện nghiên cứu quốc tế trực thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận định.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4/10 xác nhận rằng cơ quan này đang “tiến hành đàm phán với các bên liên quan” về vấn đề Triều Tiên nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Bắc Kinh nói rằng Hội đồng bảo an nên có những biện pháp quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời duy trì hòa bình và sự ổn định ở khu vực này.

Trung Quốc hiện chiếm hơn 70% kim ngạch thương mại của Triều Tiên. Dữ liệu từ Cục hải quan Trung Quốc cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, lượng than đá và sắt quặng mà Trung Quốc nhập khẩu từ Triều Tiên tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng dầu thô vẫn chưa được công bố.

Trung Quốc hiện vẫn cho phép nhập khẩu than đá và sắt quặng từ Triều Tiên nếu những mặt hàng này không liên quan đến dự án hạt nhân của Bình Nhưỡng. Chuyên gia Shi nhận định nếu Trung Quốc áp đặt lệnh cấm giao dịch về năng lượng với Triều Tiên thì nền kinh tế của Bình Nhưỡng có thể sẽ sụp đổ. Bắc Kinh tất nhiên lo ngại kịch bản này xảy ra, do vậy nước này có thể sẽ đưa ra một biện pháp mang tính thỏa hiệp, cho phép giao thương với Triều Tiên ở một mức độ nhất định.

Thành Đạt

Theo Bloomberg