1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Trung Quốc nhất trí gây sức ép tối đa với Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm ngày 18/9 nhất trí gây sức ép tối đa để ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của Triều Tiên, hãng tin Yonhap cho biết.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters)

Yonhap dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận việc Triều Tiên tiếp tục bất chấp các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và gây bất ổn ở khu vực Đông Bắc Á.

“Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ gây sức ép tối đa với Triều Tiên thông qua việc thực thi quyết liệt các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc”, thông cáo cho biết.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc hôm 11/9 thông qua nghị quyết trừng phạt mới cứng rắn hơn với Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt.

Trong khi Mỹ nhiều lần tuyên bố để ngỏ mọi khả năng đối phó với Triều Tiên, Trung Quốc kêu gọi Washington tránh các biện pháp quân sự, thay vào đó tận dụng biện pháp đối thoại hoặc gây sức ép qua các lệnh trừng phạt.

Mặt khác, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải hôm 16/9 cho biết, Trung Quốc không chấp thuận yêu cầu từ phía Mỹ về việc ngăn chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên bằng cách ngừng xuất khẩu dầu thô sang Bình Nhưỡng.

“Trung Quốc sẽ tuân thủ theo nghị quyết và lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Không hơn, không kém. Bất cứ một bước đi nào cũng cần sự đồng thuận của toàn hội đồng trước khi thực hiện”, ông Thôi nhấn mạnh.

Minh Phương

Theo Yonhap