1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tính chi gần 2 tỷ USD loại bỏ thiết bị viễn thông Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một cơ quan liên bang Mỹ dự tính nước này cần chi 1,8 tỷ để loại bỏ những thiết bị mà họ xếp vào diện “gây rủi ro an ninh quốc gia” đến từ công ty Trung Quốc Huawei và ZTE.

Mỹ tính chi gần 2 tỷ USD loại bỏ thiết bị viễn thông Trung Quốc - 1

(Ảnh minh họa: NBC)

Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) ngày 4/9 đã xếp Huawei và ZTE vào diện “mối đe dọa an ninh quốc gia” và cấm các nhà mạng Mỹ sử dụng tiền quỹ tài trợ viễn thông (USF) để mua các thiết bị của 2 hãng Trung Quốc nói trên.

FCC ước tính lệnh cấm này sẽ khiến các công ty viễn thông quy mô nhỏ tốn hơn 1,84 tỷ USD để loại bỏ và thay thế thiết bị của Huawei và ZTE. FCC đề nghị Mỹ sẽ chi khoản tiền này để hỗ trợ cho các nhà mạng.

“Tôi một lần nữa kêu gọi Quốc hội cấp ngân sách hỗ trợ các nhà mạng thay thế bất cứ thiết bị và dịch vụ nào bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia để chúng ta có thể bảo vệ các mạng lưới viễn thông và nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế cũng như xã hội của chúng ta đang phụ thuộc vào chúng”, Chủ tịch FCC Ajit Pai cho hay.

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc đưa nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC vào “danh sách đen” thương mại trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang leo thang dồn dập.

Phía Lầu Năm Góc nói rằng cơ quan này đang làm việc với các bên khác để đưa ra quyết định về việc có nên hay không nên liệt SMIC vào danh sách hạn chế. Phía SMIC chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

“Danh sách đen” của Mỹ hiện tại có hơn 275 công ty Trung Quốc, làm ảnh hưởng trực tiếp tới những lĩnh vực công nghiệp mà Bắc Kinh đang ưu tiên, từ các hãng thiết bị viễn thông lớn như Huawei và ZTE, tới nhà sản xuất camera giám sát Hikvision. 

Dù phía Lầu Năm Góc chưa nêu rõ lý do đưa ra sự cân nhắc trên, nhưng phía Washington được cho nghi ngờ mối quan hệ giữa SMIC và quân đội Trung Quốc.

Gần đây, chính quyền Trump đã chuyển sự tập trung vào những công ty Trung Quốc mà Washington nghi là có liên quan tới quân đội của Bắc Kinh. Tháng trước, Mỹ áp lệnh trừng phạt 24 công ty và nhiều cá nhân Trung Quốc bị cho là có liên quan tới hoạt động xây dựng và quân sự hóa trái phép các đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông.