1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông vào đầu tháng 4

(Dân trí) - Hải quân Mỹ dự kiến sẽ tiến hành đợt tuần tra tự do hàng hải thứ 3 gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông vào đầu tháng 4 này, Reuters dẫn nguồn thạo tin hôm qua cho biết.


Tàu khu trục USS Curtis Wilbur của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tàu khu trục USS Curtis Wilbur của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, hiện chưa biết chính xác thời gian cũng như con tàu nào sẽ được Hải quân Mỹ dùng để tuần tra bên trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Hiện nhóm tàu của Mỹ do tàu sân bay U.S.S. Stennis dẫn đầu đang hoạt động tại Biển Đông. Tuy nhiên, có thể nhóm tàu U.S.S. Stennis này sẽ không tham gia trong đợt tuần tra sắp tới mà có thể là do một nhóm với quy mô nhỏ hơn đảm nhiệm.

Các chuyên gia cho rằng, đợt tuần tra tiếp theo của Mỹ sẽ diễn ra ở gần bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tại bãi đá Vành Khăn, Trung Quốc được cho là đã xây xong đường băng trái phép bị nghi dùng cho mục đích quân sự.

Những tháng gần đây, Mỹ đã tiến hành các đợt tuần tra tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông trong một nỗ lực nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý cũng như hoạt động bồi lấp, cải tạo trái phép của Trung Quốc ở đây. Giới chức Hải quân Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành thêm nhiều đợt tuần tra với mức độ “phức tạp” hơn ở khu vực này trong tương lai.

Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh hạt nhân diễn ra tại Washington hôm 31/3.

Mặc dù cho rằng cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo là rất “tích cực”, nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zheng Zeguang cho biết, hai bên vẫn có bất đồng về một số vấn đề như sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập lớn tiếng nói rằng, Trung Quốc sẽ “cương quyết bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông” và cho rằng các tranh chấp ở đây nên giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán trực tiếp của các bên tuyên bố chủ quyền.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập Cận Bình rằng, Bắc Kinh “tôn trọng và bảo vệ quyền tự do hàng hải và tự do bay của các nước theo luật pháp quốc tế”. Trong một bình luận được cho là nhằm đề cập đến các hoạt động tuần tra trên biển và trên không của Mỹ ở khu vực Biển Đông, ông Tập lớn tiếng nói rằng Trung Quốc “sẽ không chấp nhận bất cứ vi phạm chủ quyền nào trên danh nghĩa tự do hàng hải”.

Ông Tập cũng lớn tiếng cảnh báo rằng, Washington nên “tuân thủ nghiêm ngặt” các cam kết không can dự vào vấn đề chủ quyền, ngược lại cần đóng vai trò tích cực để duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực.

Mỹ tuyên bố không đứng về bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông nhưng sẵn sàng hành động để đảm bảo tự do hàng hải ở đây. Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường các hoạt động tự do hàng hải thông qua các đợt tuần tra của tàu Hải quân ở Biển Đông. Thứ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Work ngày 30/3 cũng khẳng định, Mỹ sẽ không công nhận bất kỳ vùng hạn chế đi lại nào trên Biển Đông, trong động thái được tin là “phủ đầu” ý đồ của Trung Quốc trong việc lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ).

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, chồng lấn lên các vùng biển Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Bắc Kinh cũng ngang nhiên đẩy mạnh các hoạt động cải tạo, bồi lấp trái phép tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Minh Phương

Tổng hợp