1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thu hồi 60.000 thị thực sau 1 tuần ra sắc lệnh di trú gây tranh cãi

(Dân trí) - Khoảng 60.000 thị thực đã bị thu hồi trong vòng 1 tuần kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh cấm người nhập cư từ 7 quốc gia với phần lớn dân số Hồi giáo.


Sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với 7 quốc gia với đa phần dân số là người Hồi giáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với 7 quốc gia với đa phần dân số là người Hồi giáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/2 cho biết, gần 60.000 thị thực bị thu hồi trong vòng 1 tuần qua theo sắc lệnh ngừng tiếp nhận người tị nạn, cấm nhập cư đối với công dân từ 7 quốc gia gồm: Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Con số này thấp hơn nhiều so với số liệu do Erez Reuveni, luật sư thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, cung cấp.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ William Cocks cho biết: "Chưa đến 60.000 thị thực bị thu hồi theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống". Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm, đây chỉ là việc thu hồi tạm thời, các thị thực sẽ được cấp lại khi sắc lệnh được dỡ bỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/1 đã ký ban hành sắc lệnh về di trú gây tranh cãi. Theo đó, Mỹ dừng toàn bộ việc tiếp nhận người tị nạn trong 4 tháng và cấm công dân của 7 nước - gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen - nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày. Quyết định của ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và các nhóm nhân quyền.

Trong một diễn biến liên quan khác, theo khảo sát của CNN và hãng ORC, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Donald Trump hiện là 44%, thấp nhất từ trước đến nay đối với một tân tổng thống. Tuy nhiên, ông Trump nhận được tỷ lệ ủng hộ trong nội bộ đảng Cộng hòa là 90%.

Minh Phương

Theo Telegraph