1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sắp công bố viện trợ quân sự 1 tỷ USD cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá hơn 1 tỷ USD cho chính quyền Ukraine sau khi Kiev kêu gọi sự giúp đỡ của Washington.

Mỹ sắp công bố viện trợ quân sự 1 tỷ USD cho Ukraine - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu tại Nhà Trắng hôm 15/3 (Ảnh: Bloomberg).

Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 1,01 tỷ USD cho chính quyền Ukraine vào ngày 15/3 (theo giờ Mỹ).

Khoản viện trợ này dự kiến bao gồm nhiều loại thiết bị quân sự mà Mỹ cho rằng Ukraine đang cần nhất, trong đó có các tên lửa chống tăng và phòng không như Javelin và Stinger. Số tiền 1,01 tỷ USD sẽ được trích từ khoản viện trợ 13,6 tỷ USD phân bổ cho Ukraine trong dự luật ngân sách vừa được Tổng thống Biden ký thông qua.

Tuy nhiên, viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine sẽ không bao gồm việc cung cấp máy bay chiến đấu hay lập vùng cấm bay tại Ukraine, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nhiều lần kêu gọi phương Tây thực hiện điều này.

Các nghị sĩ ở cả 2 đảng của Quốc hội Mỹ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden hỗ trợ quân sự nhiều nhất có thể cho Ukraine. Trong bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ hôm 15/3 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Zelensky dự kiến cũng sẽ đưa ra lời kêu gọi như vậy.

Trước đó, trong bài phát biểu trước Quốc hội Canada, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các nước lập vùng cấm bay ở Ukraine và hỗ trợ Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Nhiều nước phương Tây đã cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự cho Ukraine, đồng thời đưa ra các gói trừng phạt liên tiếp nhằm gây sức ép buộc Moscow chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Tuy vậy, Mỹ và phương Tây vẫn bác bỏ đề xuất của Ukraine về việc cung cấp máy bay chiến đấu hoặc lập vùng cấm bay ở nước này do lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. 

Tổng thống Zelensky ngày 15/3 đã có cuộc gặp với 3 nhà lãnh đạo châu Âu gồm Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Thủ tướng Slovenia Janez Jansa và Thủ tướng Séc Petr Fiala tại Kiev. Đây là những nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên thăm Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự cách đây 3 tuần.

Tổng thống Zelensky bày tỏ sự cảm kích về chuyến thăm của các nhà lãnh đạo châu Âu, gọi đây là "bằng chứng mạnh mẽ về sự ủng hộ" của cộng đồng quốc tế dành cho Ukraine. Ông tuyên bố, với "những người bạn như vậy", Ukraine "có thể giành chiến thắng" trong cuộc xung đột với Nga.

Phát biểu sau cuộc họp của các lãnh đạo châu Âu với Tổng thống Ukraine, lãnh đạo đảng cầm quyền Ba Lan Jaroslaw Kaczynski kêu gọi đưa lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tới Ukraine, với sứ mệnh bảo vệ hòa bình, cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 15/3 cho biết Tổng thống Biden sẽ tới thăm châu Âu vào tuần tới để dự hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Brussels, Bỉ. Ông Biden và các lãnh đạo NATO sẽ "thảo luận về các nỗ lực ngăn chặn và phòng thủ", đồng thời "tái khẳng định cam kết chặt chẽ của Mỹ với các đồng minh NATO".

"Ông Biden cũng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu theo lịch trình để thảo luận những quan ngại chung của chúng tôi về Ukraine, bao gồm các nỗ lực xuyên Đại Tây Dương nhằm áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Nga, cung cấp hỗ trợ nhân đạo và giải quyết các thách thức khác liên quan đến cuộc xung đột", Thư ký báo chí Nhà Trắng nói thêm.

Theo WSJ
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine