1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẵn sàng tăng "viện trợ quân sự" cho Đài Loan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ nói rằng nước này sẵn sàng gia tăng viện trợ quân sự cho Đài Loan.

Mỹ sẵn sàng tăng viện trợ quân sự cho Đài Loan - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: Reuters).

"Mỹ sẽ có những hỗ trợ cần thiết cho Đài Loan để hòn đảo có thể duy trì khả năng tự vệ đầy đủ và tương xứng trước mối đe dọa từ Trung Quốc", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trả lời Nikkei trong bài phỏng vấn đăng tải hôm 1/6.

Theo giới quan sát, phát biểu của ông Austin cho thấy Mỹ thể hiện sự sẵn sàng trong việc gia tăng viện trợ Đài Loan trong lĩnh vực quân sự, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực đang leo thang.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, phải thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Trong thời gian qua, Trung Quốc liên tục điều động khí tài quân sự tới sát hòn đảo làm tình hình tại khu vực xuyên eo biển Đài Loan trở nên nóng hơn.

Mỹ dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng là đối tác thương mại và quân sự hàng đầu của hòn đảo. Trung Quốc nhiều lần coi Đài Loan là một trong những vấn đề gai góc nhất trong quan hệ với Mỹ và yêu cầu Washington tuân thủ chính sách "Một Trung Quốc".

Cuối tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được hỏi rằng liệu Washington có can thiệp về mặt quân sự để bảo vệ Đài Loan trong kịch bản hòn đảo bị tấn công không. Ông Biden đã trả lời là "có", động thái khiến Trung Quốc lên tiếng chỉ trích. Mỹ sau đó đã nói rằng, chính sách Đài Loan của họ không thay đổi.

Trong bài trả lời Nikkei, ông Austin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khái niệm "răn đe tích hợp", nhằm kêu gọi các đồng minh của Mỹ đóng vai trò lớn hơn trong việc răn đe các đối thủ của Mỹ, bao gồm Trung Quốc.

Từ ngày 10-12/6, ông Austin sẽ sang Singapore để dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh Châu Á, hay còn được gọi là Đối thoại Shangri-La. Ông dự kiến sẽ có bài phát biểu về chiến lược quốc phòng toàn diện của Washington đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Ông Austin cũng nhấn mạnh cam kết "sắt đá" của Mỹ trong việc bảo vệ an ninh cho Nhật Bản và Hàn Quốc khi căng thẳng ở khu vực đang có dấu hiệu nóng lên.

Theo Nikkei