1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay huấn luyện Đài Loan gặp nạn, phi công thiệt mạng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Sau 2 vụ tai nạn chết người xảy ra trong năm nay, lực lượng không quân của Đài Loan đã buộc phải đình chỉ mọi hoạt động huấn luyện bay.

Máy bay huấn luyện Đài Loan gặp nạn, phi công thiệt mạng - 1
Máy bay huấn luyện AT-3 của Đài Loan (Ảnh: Wikimedia).

Giới chức quân sự đảo Đài Loan cho biết, một máy bay huấn luyện AT-3 của hòn đảo này ngày 31/5 đã gặp tai nạn gần căn cứ không quân Gangshan tại thành phố Cao Hùng.

Chiếc máy bay huấn luyện AT-3 do học viên phi công 23 tuổi Hsu Ta-chun điều khiển đã mất liên lạc với mặt đất vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương, chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Lực lượng cứu hỏa thành phố Cao Hùng sau đó thông báo chiếc máy bay xấu số trên đã lao xuống đất tại khu vực gần đó. Học viên Hsu đã tử nạn.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã lên tiếng xác nhận vụ tai nạn và gửi lời chia buồn đến gia đình phi công Hsu Ta-chun.

Máy bay huấn luyện Đài Loan gặp nạn, phi công thiệt mạng - 2
Hiện trường vụ tai nạn của máy bay AT-3 hôm 31/5 (Ảnh: Sở cứu hỏa thành phố Cao Hùng).

Cơ quan trên cũng đã ngay lập tức đình chỉ mọi hoạt động huấn luyện trên không sau vụ tai nạn.

Đây là vụ tai nạn máy bay quân sự gây chết người thứ 2 tại Đài Loan trong năm nay. Vào tháng 1, một chiếc máy bay chiến đấu F-16 đã lao xuống biển trong một buổi huấn luyện không chiến, khiến phi công tử nạn.

Vào tháng 3, một tiêm kích Mirage 2000 khác của không quân hòn đảo cũng đã gặp tai nạn tương tự. Tuy nhiên, viên phi công của máy bay Mirage đã may mắn được giải cứu an toàn.

AT-3 là máy bay huấn luyện phản lực nội địa của Đài Loan. Được chế tạo hoàn toàn bởi các chuyên gia của hòn đảo, máy bay này đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo phi công chiến đấu cho Đài Loan kể từ những năm 1980.

Theo Reuters