1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đoàn cựu quan chức quốc phòng Mỹ đến Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích chuyến thăm Đài Loan của phái đoàn Mỹ, gồm các cựu quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao do Tổng thống Mỹ Joe Biden cử đến.

Đoàn cựu quan chức quốc phòng Mỹ đến Đài Loan - 1

Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mike Mullen (trái) và người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu tại sân bay ở Đài Bắc, Đài Loan ngày 1/3 (Ảnh: Reuters).

"Mỹ sẽ tiếp tục phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm làm thay đổi hiện trạng và sẽ tiếp tục ủng hộ một giải pháp hòa bình cho các vấn đề xuyên eo biển, phù hợp với mong muốn và lợi ích tốt nhất của người dân Đài Loan", cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mike Mullen, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ, nói với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong cuộc gặp hôm 2/3.

Trưởng phái đoàn Mỹ khẳng định hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan đang mở rộng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Chúng tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ và các bên liên quan khác trong khu vực, cùng nhau ứng phó với các thách thức và hành động đơn phương có thể ảnh hưởng đến an ninh, nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực", nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói. 

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi một tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, tuyến đường thủy giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Quân đội Mỹ gọi hành động này là hoạt động thường lệ, trong khi Bắc Kinh coi đây là "hành động khiêu khích".

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích chuyến thăm của ông Mullen và phái đoàn Mỹ tới Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói rằng "bất cứ ai được Mỹ cử đến để thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan nhất định sẽ thất bại".

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Trong thời gian qua, Trung Quốc tăng cường điều khí tài quân sự tới sát hòn đảo khiến căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan gia tăng.

Mỹ dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng là đối tác quân sự và thương mại lớn của hòn đảo. Washington mong muốn Đài Loan hiện đại hóa lực lượng phòng vệ để đề phòng các động thái gây áp lực của Trung Quốc.

Lầu Năm Góc ngày 7/2 thông báo đã thông qua thương vụ 100 triệu USD bán thiết bị và cung cấp dịch vụ cho Đài Loan để "duy trì, bảo dưỡng và cải tiến" hệ thống phòng thủ tên lửa phòng thủ Patriot của hòn đảo.