1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ phê chuẩn thỏa thuận vũ khí "khủng" đầu tiên dưới thời chính quyền Biden

Thanh Thành

(Dân trí) - Mỹ đã phê duyệt thỏa thuận bán 280 tên lửa không đối không AIM-120C cho Ả Rập Xê Út, trị giá lên tới 650 triệu USD, Lầu Năm Góc cho biết trong một thông báo ngày 4/11.

Mỹ phê chuẩn thỏa thuận vũ khí khủng đầu tiên dưới thời chính quyền Biden - 1

Chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Không quân Ả Rập Xê Út (Ảnh: Getty).

Phía Mỹ nhấn mạnh, các tên lửa tầm trung AIM-120C có thể giúp phía Riyadh đối phó các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và có thể tự vệ trước các cuộc không kích của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn.

Riyadh đã đề nghị mua 280 tên lửa đất đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C-7/ C-8 (AMRAAM) và 596 bệ phóng tên lửa LAU-128. Thỏa thuận này cũng sẽ bao gồm các phụ tùng thay thế, dịch vụ hỗ trợ và hậu cần. Nhà thầu chính là Raytheon Technologies của Waltham.

Thỏa thuận trên đánh dấu vụ mua bán vũ khí quân sự lớn lần đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi Nhà Trắng tuyên bố vào tháng 2 về việc tạm dừng vô thời hạn hai đợt bán vũ khí có điều khiển chính xác cho Ả Rập Xê Út trị giá tới 760 triệu USD, như một phần của chính sách mới nhằm hạn chế bạo lực ở Yemen.

Nói về thương vụ này, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 4/11 cho biết, thỏa thuận này được đẩy nhanh do Ả Rập Xê Út đang chứng kiến các vụ tấn công xuyên biên giới gia tăng từ các chiến binh Houthi do Iran hậu thuẫn trong năm qua.

Người phát ngôn trên cho biết thêm, tên lửa này sẽ giúp lực lượng không quân Ả Rập Xê Út nhắm mục tiêu vào các máy bay không người lái đe dọa quân đội và dân thường Ả Rập Xê Út, nhưng "không được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất".

Người phát ngôn cho biết thêm, thương vụ này hoàn toàn tuân thủ cam kết của Mỹ về việc dẫn đầu trong nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Yemen đồng thời đảm bảo Ả Rập Xê Út có đủ phương tiện tự vệ trước các cuộc không kích của lực lượng Houthi.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ đã thông báo về thương vụ này cho Quốc hội nhưng không nói rõ doanh số bán hàng. Nếu Quốc hội thông qua, hai bên sẽ tiến hành đàm phán, xác định số lượng thiết bị và giá bán cuối cùng.