1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói có sẵn hệ thống "Vòm Sắt" để chuyển cho Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Một vị tướng chỉ huy lực lượng phòng thủ tên lửa và không gian của quân đội Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đang có một hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) sẵn sàng chuyển tới Ukraine nếu Kiev đề nghị.

Mỹ nói có sẵn hệ thống Vòm Sắt để chuyển cho Ukraine - 1

Hệ thống Vòm Sắt phóng tên lửa đánh chặn đạn pháo lực lượng Hamas tại Dải Gaza (Ảnh: AP).

"Mỹ đã sẵn sàng hệ thống Vòm Sắt gửi đến Ukraine", tướng Daniel Karbler cho biết trong một tuyên bố trước Thượng viện vào cuối tuần qua, khi được hỏi liệu Kiev có thể sử dụng một hệ thống này hay không.

Theo vị tướng này, "trong hai khẩu đội Vòm Sắt mà chúng tôi có ngay lúc này, một khẩu đội đã hoàn thành khóa huấn luyện khai thác thiết bị mới, nó đã sẵn sàng để triển khai".

Trong khi đó, khẩu đội thứ hai đang hoàn thiện công tác bảo vệ thiết bị mới. "Vì vậy, Lầu Năm Góc có sẵn một khẩu đội để triển khai tới Ukraine nếu được yêu cầu", tướng Karbler khẳng định khi trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ Angus King trong cuộc họp của Tiểu ban Thượng viện về Lực lượng chiến lược.

Mỹ đã mua 2 khẩu đội Vòm sắt từ Israel vào cuối năm 2020, sau đó gửi một khẩu đội tới đảo Guam để đánh giá xem hệ thống này có thể hoạt động như thế nào trước tên lửa Trung Quốc.

Israel đã sử dụng rộng rãi hệ thống phòng không Vòm Sắt để chống lại các tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Hames kiểm soát ở dải Gaza và chứng minh tính hiệu quả.

Vì vậy, từ khi chiến sự bùng nổ, Ukraine đã đề nghị Israel được mua các hệ thống Vòm Sắt và mong muốn Tel Avi gửi nhanh.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ sự miễn cưỡng trước đề nghị gửi thiết bị quân sự tới Ukraine, dù đối mặt áp lực ngày càng tăng từ Washington buộc ông phải làm như vậy. 

Theo Jerusalem Post